Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lạng Sơn: Xã Hoàng Văn Thụ triển khai cao điểm phòng, chống mua bán người

Trần Quý

Thứ hai, 10/08/2026 - 20:54

(Thanh tra) - Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), xã biên giới Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) đã lựa chọn cách hành động cụ thể: Triển khai đồng bộ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn địa bàn.

Chương trình "Tiết học biên cương" được các trường phối hợp thực hiện nhằm tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: PV

Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ năm 2026 được xem là bước đi thể hiện rõ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm đang có xu hướng lợi dụng không gian mạng, môi giới việc làm, hôn nhân có yếu tố nước ngoài và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để thực hiện hành vi mua bán người.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Lạng Sơn và Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương, với mục tiêu huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung rà soát địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm mua bán người, nhất là các đường dây hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới.

Điểm nhấn trong kế hoạch của xã Hoàng Văn Thụ là tinh thần “phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”. Thay vì chỉ tập trung xử lý khi vụ việc xảy ra, xã yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt các tuyến, khu vực và đối tượng có nguy cơ liên quan đến mua bán người, kể cả trên không gian mạng. Các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phải được triển khai đồng bộ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Là địa bàn biên giới, xã Hoàng Văn Thụ nhận diện rõ những nguy cơ tiềm ẩn từ hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, môi giới việc làm, đưa người ra nước ngoài không rõ mục đích. Vì vậy, công tác quản lý cư trú, lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động tuyển dụng, xuất khẩu lao động, du lịch, thăm thân được yêu cầu siết chặt hơn, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khi manh nha.

Công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người được đưa xuống các thôn bản. Ảnh: PV

Cùng với đó, xã đặt mục tiêu bảo đảm 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, xử lý đúng quy định pháp luật. Đây là yêu cầu mang tính cam kết, thể hiện quyết tâm không để bất kỳ thông tin nào của người dân bị bỏ qua.

Một trong những nội dung được người dân quan tâm là việc tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và địa bàn trọng điểm. Các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán người và đưa dẫn người xuất cảnh trái phép trên tuyến biên giới thuộc địa bàn xã.

Nếu đấu tranh với tội phạm là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, thì xây dựng “miễn dịch cộng đồng” lại là việc của cả xã hội. Lãnh đạo UBND xã Hoàng Văn Thụ xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng, chống mua bán người.

Kế hoạch yêu cầu tổ chức tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, đồng thời thông tin, cảnh báo về những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, môi giới việc làm, hôn nhân có yếu tố nước ngoài hay đưa người xuất cảnh trái phép. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, khuyến khích người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện và tố giác tội phạm.

Không dừng ở khẩu hiệu, xã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Tổ chức ít nhất 2 buổi tuyên truyền tại cộng đồng dân cư trong thời gian cao điểm và xây dựng tối thiểu 3 tin, bài, ảnh tuyên truyền mỗi tháng hướng đến các nhóm có nguy cơ bị mua bán.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa Công an xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ công ích, MTTQ và các đoàn thể được đặt ở vị trí trung tâm. Từ loa truyền thanh, tờ rơi, pano, áp phích đến các buổi sinh hoạt cộng đồng, thông tin cảnh báo được đưa đến người dân bằng nhiều hình thức gần gũi, dễ tiếp cận.

Học sinh được phổ biến pháp luật qua Chương trình "Tiết học biên cương". Ảnh: PV

Một điểm nhân văn trong kế hoạch là việc quan tâm bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Trạm Y tế xã được giao phối hợp tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm lý, hỗ trợ phục hồi tinh thần cho nạn nhân và trẻ em đi cùng trong các vụ việc có dấu hiệu mua bán người. Các biện pháp giải cứu, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân được yêu cầu thực hiện đầy đủ theo Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và các quy định liên quan.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/7 đến hết 30/9/2026, với chế độ kiểm tra, đôn đốc và báo cáo định kỳ rõ ràng. Công an xã là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình và tham mưu UBND xã báo cáo cấp trên.

Theo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ, trong cuộc chiến với tội phạm mua bán người, không có “vùng an toàn” nếu cộng đồng thờ ơ. Bởi vậy, điều đáng ghi nhận ở xã Hoàng Văn Thụ không chỉ là sự quyết liệt của chính quyền, mà còn là cách địa phương đang cố gắng biến mỗi người dân thành một “tai mắt”, mỗi thôn bản thành một “pháo đài” phòng ngừa.

Giữ bình yên nơi biên giới chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng từ những bước đi cụ thể, chặt chẽ và đầy trách nhiệm hôm nay, xã Hoàng Văn Thụ đang dựng lên một “lá chắn” nhiều tầng, nơi pháp luật được thực thi nghiêm minh, người dân được bảo vệ và những chiếc bẫy lừa đảo, mua bán người có ít cơ hội len lỏi vào cuộc sống cộng đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an Thanh Hoá: Khởi tố 4 đối tượng chuyên trộm cắp ở các công trình, dự án

Công an Thanh Hoá: Khởi tố 4 đối tượng chuyên trộm cắp ở các công trình, dự án

(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố 4 đối tượng chuyên đột nhập các công trình, dự án đang tạm dừng thi công tại nhiều tỉnh, thành phố để cắt trộm dây cáp điện, thiết bị điện. Riêng tại Dự án Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng Quốc tế ở thôn Tân Phong 2, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, đã nhiều lần bị trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 352 triệu đồng.

Hương Trà

21:02 10/08/2026
Lạng Sơn: Xã Hoàng Văn Thụ triển khai cao điểm phòng, chống mua bán người

Lạng Sơn: Xã Hoàng Văn Thụ triển khai cao điểm phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), xã biên giới Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) đã lựa chọn cách hành động cụ thể: Triển khai đồng bộ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn địa bàn.

Trần Quý

20:54 10/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm