Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phòng GD-ĐT huyện giới thiệu nhà báo giả đi lừa tiền trường học

Thứ bảy, 23/11/2013 - 15:57

Hai "nhà báo" này đến Trường mầm non Xuân Hải thuộc (Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tự giới thiệu là PV giáo dục đi tìm hiểu công tác xã hội hóa giáo dục của trường theo một số thông tin cho rằng trường này có "vấn đề".

Ngày 23-11, đại tá Phan Xuân Đán, trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết đang mở rộng điều tra vụ Lê Thanh Trung (31 tuổi) và Hồ Trung Quân (24 tuổi) tự xưng là nhà báo của Tạp chí Giáo Dục Xã Hội đi viết bài theo hợp đồng để lấy tiền tại một số trường mầm non thuộc huyện này.

Sau khi tạm giữ hình sự hai "nhà báo" này, Công an Nghi Xuân đã xử phạt hành chính và tạm giữ hai "thẻ phóng viên", chứng minh nhân dân, bản hợp đồng viết báo để điều tra làm rõ.

Ngày 1-11 hai "nhà báo" này đến Trường mầm non Xuân Hải thuộc xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân tự giới thiệu là PV giáo dục đi tìm hiểu công tác xã hội hóa giáo dục của trường theo một số thông tin cho rằng trường này có "vấn đề".

Hai "nhà báo" yêu cầu cô hiệu trưởng Đặng Thị Huệ cung cấp thông tin, xem cơ sở vật chất, bếp ăn. Sau hai giờ ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, hai "nhà báo" này nói sẽ "viết rồi đưa cho cô xem trước" và hỏi "ý cô như thế nào" rồi ra giá "để có bài báo này, nhà trường phải chi 5 triệu đồng, chuyển khoản chứ không nhận tiền mặt".

Được nhà trường ký hợp đồng nhưng đến hẹn không thấy tiền chuyển qua tài khoản, ngày 21-11 hai "nhà báo" này quay lại trường đưa cho cô Huệ một cuốn tạp chí Giáo Dục Xã Hội tháng 10-2013 nhưng lại đính kèm một trang photocopy bài báo có tựa đề "Công tác tổ chức ăn ở Trường mầm non Xuân Hải" rồi nói: "Bài báo này sẽ in trong số tới. Đây là in trước cho cô đọc trong dịp Ngày nhà giáo VN 20-11".

Sau đó hai "nhà báo" này yêu cầu thanh lý hợp đồng. Khi đang bàn chuyện thanh lý hợp đồng bằng tiền mặt thì Công an Nghi Xuân đến kiểm tra rồi yêu cầu hai "nhà báo" này về trụ sở công an huyện làm việc. Tại đây hai "nhà báo" đã xin lỗi "làm thế để kiếm tiền" và xin được xử lý hành chính.

Theo đại tá Phan Xuân Đán, đây là người giả mạo nhà báo có hành vi lừa đảo để tống tiền.

"Rất bất ngờ là Phòng GD-ĐT huyện Nghi Xuân lại giới thiệu cho họ về các trường để viết báo theo kiểu này. Vì chưa bắt được quả tang việc nhận tiền nên sau khi tạm giữ hình sự chúng tôi xử phạt hành chính. Trước vụ ở Trường mầm non Xuân Hải, hai người này đã làm ở Trường mầm non Xuân An. Chúng tôi đang điều tra toàn bộ các trường trong huyện, nếu hai người này đã nhận tiền ở một trường nào đó thì chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ để làm rõ hành vi lừa đảo dưới danh nghĩa nhà báo" - đại tá Đán cho biết.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm