Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khánh Hòa: Từ tiếp xúc cử tri đến giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở

Minh Nghĩa

Thứ ba, 22/09/2026 - 14:23

(Thanh tra) - Đợt tiếp xúc cử tri Khánh Hòa trước Kỳ họp thứ 3 ghi nhận nhiều ý kiến về quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Tại Nam Nha Trang, người dân được tạo điều kiện nộp đơn ngay tại hội nghị để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cử tri phản ánh ý kiến với Tổ số 9 - đại biểu HĐND tỉnh về đất đai. Ảnh: MN

Nhiều vấn đề dễ phát sinh đơn thư

Đợt tiếp xúc cử tri Khánh Hòa trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 15 - 22/9 tại nhiều xã, phường. Bên cạnh việc thông tin dự kiến chương trình kỳ họp và kết quả giải quyết kiến nghị từ kỳ họp trước, các đại biểu dành phần lớn thời gian lắng nghe những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Qua các cuộc tiếp xúc, kiến nghị của cử tri tập trung vào nhiều nhóm nội dung trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định nguồn gốc đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quy hoạch đô thị; dự án chậm triển khai; đường giao thông, thoát nước, kênh mương; ô nhiễm môi trường; hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; thủ tục hành chính và các chế độ, chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại Bắc Ninh Hòa, cử tri quan tâm đến bồi thường, tái định cư, chuyển đổi nghề, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các dự án kéo dài. Ở Cam Lâm, nhiều ý kiến đề nghị giải quyết việc chậm bồi thường tại các dự án đô thị, rà soát dự án chậm triển khai và đơn giá bồi thường. Cử tri phường Bắc Nha Trang phản ánh tình trạng ngập, ô nhiễm, thoát nước, hồ sơ đất đai tồn đọng, địa chỉ và ranh giới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tiếp xúc cử tri tại phường Nam Nha Trang của Tổ đại biểu số 9 - HĐND tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: MN

Tại một số địa bàn khác, người dân tiếp tục kiến nghị về nguồn gốc đất, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường, tái định cư và sinh kế sau khi Nhà nước thu hồi đất. Những nội dung này chưa mặc nhiên là các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, nếu không được phân loại, trả lời và giải quyết kịp thời, đây có thể trở thành nguồn phát sinh đơn thư hoặc những vụ việc kéo dài qua nhiều kỳ tiếp xúc cử tri.

Bức tranh chung cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là ghi nhận đầy đủ ý kiến của người dân, mà còn phải xác định rõ cơ quan có trách nhiệm giải quyết, thời hạn trả lời và cơ chế giám sát kết quả thực hiện.

Theo dấu một nhóm đại biểu qua ba địa bàn

Trong đợt tiếp xúc lần này, Tổ đại biểu số 9, HĐND tỉnh gồm ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Như Hoa, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang và ông Ngô Trí Dũng, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang đã liên tục tiếp xúc cử tri tại xã Suối Dầu, Suối Hiệp và phường Nam Nha Trang.

Hội trường phường Nam Nha Trang sáng ngày 22/9 chật kín, cử tri mong các ý kiến của mình được xem xét thấu đáo. Ảnh: MN

Sáng 21/9, tại xã Suối Dầu, Tổ đại biểu HĐND số 9 tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan đất đai và một số vấn đề dân sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Qua ý kiến của cử tri, các đại biểu đề nghị chính quyền cơ sở chủ động rà soát, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời quan tâm phản hồi của người dân về kết quả thực hiện các nghị quyết và những vấn đề đã được kiến nghị trước đó.

Chiều cùng ngày, tại xã Suối Hiệp, cử tri phản ánh nhiều vấn đề cụ thể như đường kết nối trường học với khu dân cư; đường giao thông, sâu bệnh, thoát nước, kênh mương và ô nhiễm môi trường tại khu vực Hội Xương; một số dự án chậm triển khai tại Mỹ Lộc; kinh phí hoạt động và chế độ đối với cán bộ Hội Người cao tuổi.

Những vấn đề được nêu tại Suối Hiệp cho thấy mối liên hệ giữa kiến nghị dân sinh với trách nhiệm quản lý nhà nước tại cơ sở. Một tuyến đường chậm đầu tư, hệ thống thoát nước không được khắc phục, dự án kéo dài hoặc tình trạng ô nhiễm không được xử lý dứt điểm đều có thể khiến người dân tiếp tục gửi kiến nghị đến nhiều cơ quan.

Đại biểu HĐND, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Như Hoa phát biểu trước cử tri sáng ngày 22/9 tại phường Nam Nha Trang. Ảnh: MN

Sự tham gia của bà Nguyễn Như Hoa, với tư cách đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời là Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, là một điểm đáng chú ý. Qua tiếp xúc trực tiếp, những phản ánh từ cơ sở có thêm điều kiện được nhận diện, phân loại và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri Nam Nha Trang nộp đơn thư ngay tại hội nghị

Sáng 22/9, tại Hội trường UBND phường Nha Trang, nhóm đại biểu tiếp tục tiếp xúc cử tri phường Nam Nha Trang. Đây là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, đồng thời phát sinh nhiều vấn đề liên quan quy hoạch, quản lý đất đai, thu hồi đất và triển khai các dự án.

Theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên Báo Thanh tra tại hội nghị, phần lớn ý kiến của cử tri tập trung vào quy hoạch đô thị; bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; giải phóng mặt bằng và quyền lợi của người dân tại một số dự án trên địa bàn.

Trong đó, một số hộ dân tiếp tục phản ánh các nội dung liên quan Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô. Đây là dự án đang được Thanh tra Chính phủ triển khai thanh tra. Vì vậy, những nội dung cụ thể liên quan dự án cần được ghi nhận, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền và chờ kết quả kiểm tra, xác minh.

Điểm đáng chú ý tại hội nghị là các hộ dân được tạo điều kiện tiếp nhận đơn ngay tại chỗ để chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết. Việc tiếp nhận đơn tại hội nghị giúp nội dung phản ánh của người dân được thể hiện cụ thể hơn về người kiến nghị, đối tượng kiến nghị, quá trình giải quyết trước đó và các tài liệu kèm theo.

Đây cũng là cơ sở để phân loại từng trường hợp: Nội dung nào thuộc thẩm quyền giải quyết của phường; nội dung nào phải chuyển cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; trường hợp nào đang được cơ quan thanh tra xem xét; trường hợp nào cần hướng dẫn người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị theo đúng trình tự.

Từ chuỗi hoạt động tiếp xúc cử tri tại xã Suối Dầu, Suối Hiệp và phường Nam Nha Trang có thể thấy, các ý kiến của cử tri trải rộng từ những vấn đề dân sinh hằng ngày đến các vụ việc phức tạp liên quan đất đai, quy hoạch, thu hồi đất và dự án kéo dài. Những nội dung này đòi hỏi sự phối hợp giữa đại biểu HĐND, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và cơ quan thanh tra.

Giá trị của một cuộc tiếp xúc cử tri không chỉ nằm ở số lượng ý kiến được ghi nhận, mà còn ở việc từng kiến nghị có được phân loại đúng, giao đúng cơ quan, trả lời đúng thời hạn và giải quyết bằng kết quả có thể kiểm chứng hay không. Khi người dân được hướng dẫn nộp đơn, được thông tin rõ về thẩm quyền và được theo dõi tiến độ giải quyết, hoạt động tiếp xúc cử tri mới thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khánh Hòa: Từ tiếp xúc cử tri đến giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở

Khánh Hòa: Từ tiếp xúc cử tri đến giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở

(Thanh tra) - Đợt tiếp xúc cử tri Khánh Hòa trước Kỳ họp thứ 3 ghi nhận nhiều ý kiến về quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Tại Nam Nha Trang, người dân được tạo điều kiện nộp đơn ngay tại hội nghị để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Minh Nghĩa

14:23 22/09/2026
TPHCM dự kiến giải ngân 70% vốn đầu tư công trong 9 tháng năm 2026

TPHCM dự kiến giải ngân 70% vốn đầu tư công trong 9 tháng năm 2026

(Thanh tra) - Sáng ngày 22/9/2026, tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND TPHCM khóa XI, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, TP đã phân bổ 147.599 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; dự kiến đến hết tháng 9, giải ngân khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Chu Tuấn

14:21 22/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm