Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Tĩnh: Siết quản lý tuyến biên giới, ngăn chặn tội phạm mua bán người

Ngọc Trâm

Thứ sáu, 31/07/2026 - 12:48

(Thanh tra) - Hà Tĩnh, địa bàn biên giới với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng hàng loạt đường mòn sang nước bạn Lào, đang đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn về tội phạm mua bán người. Với tinh thần chủ động, lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Các lực lượng chức năng của Hà Tĩnh phối hợp tuần tra vùng biên. Ảnh: Sơn Kim

Nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar, Hà Tĩnh có vị trí chiến lược nhưng cũng là điểm nóng mà các tổ chức tội phạm lợi dụng để hoạt động.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Công an tỉnh Hà Tĩnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) cho thấy, mặc dù tội phạm mua bán người qua biên giới được kiềm chế, song nguy cơ vẫn diễn biến đặc biệt phức tạp.

Các đối tượng xấu liên tục thay đổi chiêu trò, lợi dụng không gian mạng như Facebook, YouTube, TikTok để giăng bẫy. Thủ đoạn phổ biến nhất vẫn là hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao" nhằm dụ dỗ người lao động nhẹ dạ, thiếu việc làm hoặc thiếu hiểu biết pháp luật.

Nhiều trường hợp người dân vượt biên trái phép hoặc dùng giấy thông hành sang Lào rồi bỏ trốn ở lại, để rồi sập bẫy các cơ sở cờ bạc, casino, hay các đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu tại Lào, Campuchia hay Philippines.

TAND Hà Tĩnh xét xử vụ án "mua bán người", tháng 4/2026. Ảnh: T.D

Nhiều nạn nhân khi phát hiện bị lừa đã bị cưỡng bức lao động, đánh đập, đe dọa và bị ép gia đình phải nộp khoản tiền chuộc lớn mới được trở về. Trong kỳ báo cáo, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử 1 vụ với 3 bị cáo liên quan đến hành vi mua bán 18 nạn nhân nhằm mục đích cưỡng ép lao động.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định toàn tỉnh hiện có gần 6.000 công dân đang sinh sống, làm việc tại các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có hơn 800 người đi theo đường bất hợp pháp - đây chính là nhóm đối tượng có rủi ro rất cao trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người.

Để ngăn ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch trọng tâm cho giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035.

Trong đó, công tác phòng ngừa xã hội và tuyên truyền được đặt lên hàng đầu. Các cơ quan báo chí, truyền hình tại địa phương đã sản xuất gần 50 tin, bài, phóng sự chuyên đề, kết hợp đăng tải các nội dung cảnh báo trên nền tảng số và hệ thống loa phát thanh cơ sở.

Cùng với đó, các đường dây nóng bảo vệ trẻ em (111) và đường dây nóng tỉnh (1800577756) được công khai rộng rãi để tiếp nhận thông tin phản ánh kịp thời.

Ảnh cổ động "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7" của Hà Tĩnh. Ảnh: HT

Sự kết hợp giữa phòng ngừa xã hội và giải quyết việc làm được triển khai quyết liệt. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) đã tổ chức 58 phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 7.000 lượt lao động, tư vấn và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn người dân.

Lực lượng Công an tỉnh cũng chủ động rà soát, ngăn chặn các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lôi kéo mua bán người, mang thai hộ thương mại hay mua bán bộ phận cơ thể.

Song song đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được siết chặt. Lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 8A, khu vực cửa khẩu và các xã biên giới.

Hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, massage, cùng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, nhà xe đường dài Việt - Lào cũng được đưa vào diện quản lý, ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự.

Nhận thức rõ tội phạm mua bán người mang tính chất xuyên quốc gia, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động mở rộng hợp tác quốc tế. Trong 6 tháng qua, đơn vị đã cử 4 đoàn công tác làm việc trực tiếp với Cục Phòng chống mua bán người thuộc Bộ Công an Lào để trao đổi thông tin, phối hợp điều tra và truy bắt tội phạm.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục phối hợp hiệu quả với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVI) trong các dự án hỗ trợ nạn nhân và nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách.

Các lực lượng chức năng cũng tăng cường liên kết nắm tình hình từ nội địa đến ngoại biên, đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 nhằm quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, đồng thời siết chặt quy trình tiếp nhận, hỗ trợ y tế, tâm lý và pháp lý cho người trở về.

Bằng sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận khi giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Việc kéo giảm đáng kể số vụ việc vi phạm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn từ sớm các nguy cơ rủi ro trên không gian mạng cũng như tại địa bàn cơ sở đã khẳng định tinh thần trách nhiệm và năng lực quản lý hiệu quả của lực lượng chức năng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Siết quản lý tuyến biên giới, ngăn chặn tội phạm mua bán người

Hà Tĩnh: Siết quản lý tuyến biên giới, ngăn chặn tội phạm mua bán người

(Thanh tra) - Hà Tĩnh, địa bàn biên giới với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng hàng loạt đường mòn sang nước bạn Lào, đang đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn về tội phạm mua bán người. Với tinh thần chủ động, lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Ngọc Trâm

12:48 31/07/2026
Bóc trần những cái bẫy "việc nhẹ, lương cao" trên không gian mạng

Bóc trần những cái bẫy "việc nhẹ, lương cao" trên không gian mạng

(Thanh tra) - Những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng không cần bằng cấp hay tìm người nhận con nuôi trên mạng xã hội đang trở thành “mồi nhử” của tội phạm mua bán người. Nhiều vụ án tại Thanh Hóa, Nghệ An cho thấy, chỉ một cú nhấp chuột thiếu cảnh giác cũng có thể mở đầu cho bi kịch của các nạn nhân.

Văn Thanh

11:00 31/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm