Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Nam
Thứ sáu, 22/05/2026 - 16:57
(Thanh tra) - Không chỉ có kỷ luật thép, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Đà Nẵng đang chứng minh một công thức hoàn lương khác biệt: Trị liệu bằng lao động, xóa mù chữ và trao sinh kế ngay trước cửa trại. Đây được coi là trận địa thầm lặng nhưng cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành TP không có ma túy.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiểm tra và làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Ảnh: CAĐN
Sáng 22/5, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra và làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.
Buổi làm việc định hình một tư duy mới trong công tác quản lý, điều trị người nghiện: Cai nghiện không chỉ là giữ người, mà là giành giật lại những số phận lầm lỡ.
Tại cơ sở, áp lực giữ an toàn cho 580 học viên cực kỳ lớn. Tuy nhiên, thay vì những suy nghĩ tiêu cực hay tâm lý chán nản, hàng trăm học viên tại đây đang bận rộn trên các dây chuyền gia công giày da, làm cây thông Noel.
Lao động trị liệu được áp dụng như một liều thuốc tâm lý đắc lực, giúp họ cắt cơn nghiện và làm quen lại với nhịp sống lao động bình thường.
Hiệu quả của một trung tâm cai nghiện không đo bằng sự bình yên giả tạo sau cánh cửa sắt, mà nhìn vào những trái ngọt từ hành trình làm lại cuộc đời của các học viên. Minh chứng rõ nét nhất là cơ sở đã xóa mù chữ thành công, giúp 31 học viên từ chỗ không biết chữ nay đã có thể đọc thông, viết thạo.
Đặc biệt, mô hình “Tự lực - Tái sinh” tại đây đang chứng minh giá trị thực tế khi không để học viên "bơ vơ" ngày trở về.
Nhiều học viên được tham gia các phiên tư vấn, hướng nghiệp chuyên sâu trước khi rời trại, đã có học viên lập tức kết nối thành công và có ngay việc làm ổn định.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng các học viên tại dây chuyền sản xuất giày da. Ảnh: CAĐN
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định công tác cai nghiện ma túy mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là bước đệm then chốt để dập tắt nguy cơ tái nghiện, giảm thiểu tội phạm phát sinh trên đường phố, hướng tới cột mốc Đà Nẵng sạch ma túy vào năm 2028.
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc diễn biến tư tưởng của học viên, tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác để xảy ra sơ hở.
Đồng thời, đơn vị phải bảo đảm tuyệt đối quyền lợi hợp pháp của học viên, từ y tế, chăm sóc sức khỏe cho đến an toàn thực phẩm.
Song song đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải siết chặt phối hợp với công an các phường, xã để chuẩn hóa khâu lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện. Việc bắt tay với các cơ sở nghề nghiệp để trang bị kỹ năng sống, giáo dục nhân cách cho học viên trước khi họ tái hòa nhập cộng đồng cũng cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ có kỷ luật thép, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Đà Nẵng đang chứng minh một công thức hoàn lương khác biệt: Trị liệu bằng lao động, xóa mù chữ và trao sinh kế ngay trước cửa trại. Đây được coi là trận địa thầm lặng nhưng cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành TP không có ma túy.
Thái Nam
(Thanh tra) - Hai đối tượng quê Quảng Trị bị Công an TP Huế khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu.
Minh Tân
Hương Trà
Thanh Hoa
Thu Huyền
Hương Trà
T. Minh
Trí Vũ
Phương Hiếu
Nguyệt Trang
Thiên Tâm
Trung Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Thái Nam
Minh Tân
Thùy Dương
Anh Thảo