Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ tư, 13/05/2026 - 10:57
(Thanh tra) - Từ chuyện thiếu mặt bằng trường học đến các vấn đề dân sinh ở cơ sở, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được cử tri TP Huế gửi trực tiếp tới Đoàn đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Trước những vấn đề người dân phản ánh, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định sẽ đồng hành cùng cử tri để chuyển tải đầy đủ các kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế tại phường Mỹ Thượng, kết nối trực tuyến với các điểm cầu Phú Xuân, Kim Long, Hương An và Hóa Châu. Ảnh: Minh Tân
Tại hội trường phường Mỹ Thượng cùng các điểm cầu trực tuyến Phú Xuân, Kim Long, Hương An, Hóa Châu, đông đảo cử tri đã tham dự buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn và đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND TP Huế sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Những vấn đề từ cơ sở
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan tổ chức bộ máy, công tác nhân sự cùng các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vì vậy, hội nghị tiếp xúc cử tri lần này nhận được sự quan tâm lớn của người dân TP Huế.
Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, nhiều cử tri đã trực tiếp phản ánh những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở, từ giáo dục, hạ tầng dân sinh, quản lý đất đai, giao thông, môi trường cho đến công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cử tri TP Huế kiến nghị các vấn đề liên quan dân sinh, hạ tầng tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Minh Tân
Cử tri Phạm Hữu Quang (phường Phú Xuân) bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ và đoàn kết của Quốc hội trong việc xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.
Theo ông Quang, ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XVI đã thể hiện quyết tâm đổi mới, hành động vì lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của đất nước. Các phiên thảo luận, chất vấn đã đề cập nhiều vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cử tri Lại Phước Long (phường Mỹ Thượng) kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đến chính sách đối với đội ngũ cán bộ phường, xã. Ảnh: Minh Tân
Đặc biệt, với vị thế là trung tâm di sản văn hóa của cả nước, cử tri TP Huế mong muốn Quốc hội tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để TP Huế phát triển xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô, văn hóa truyền thống và cảnh quan đặc sắc của địa phương.
“Nhiều cử tri kỳ vọng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, phản ánh đầy đủ ý kiến cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng”, ông Quang bày tỏ.
Cử tri Nguyễn Ngọc Lâm (phường Mỹ Thượng) cũng cho rằng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế, đặc biệt là Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề người dân còn vướng mắc như đất đai, giao thông và an sinh xã hội ở vùng khó khăn.
Ông Lâm cũng mong muốn bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; lựa chọn được đội ngũ cán bộ “có tâm, có tầm, có tài, có đức”, thực sự đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Trong khi đó, cử tri Lại Phước Long (phường Mỹ Thượng) kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đến chính sách đối với đội ngũ cán bộ phường, xã nhằm bảo đảm điều kiện làm việc, tái tạo sức lao động và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân tại cơ sở.
Mang tiếng nói dân sinh tới nghị trường
Tiếp xúc với cử tri tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri TP Huế khi bầu ông làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, khẳng định việc được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm rất lớn trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân.
Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, dù ở bất kỳ cương vị nào, mục tiêu xuyên suốt vẫn là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân một cách tốt nhất.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP Huế. Ảnh: Minh Tân
Tổng Thanh tra Chính phủ bày tỏ sự trân trọng các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của bà con cử tri. Những vấn đề mà cử tri nêu ra đều là những nỗi lo, những băn khoăn, những bức xúc chưa được giải quyết; những vấn đề bất cập trong thực thi chính sách, những vụ việc kéo dài gây tổn thương cho người dân. Đây cũng là những vấn đề Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, gửi tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
“Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành Thanh tra, tôi xin chia sẻ với những tâm tư, trăn trở của bà con cử tri và sẽ đồng hành cùng người dân để chuyển tải đầy đủ tiếng nói, kiến nghị, nguyện vọng đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu đáo, triệt để”, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Cử tri TP Huế theo dõi và ghi nhận nhiều nội dung được trao đổi tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Minh Tân
Trên cương vị đại biểu Quốc hội và người đứng đầu ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; đồng thời tăng cường giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vụ việc người dân phản ánh liên quan phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đối với các kiến nghị được cử tri nêu tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế sẽ tổng hợp đầy đủ để gửi tới Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét theo thẩm quyền. Riêng các vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương, đặc biệt là hạ tầng dân sinh và giao thông, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị UBND TP Huế cùng các cơ quan chức năng tiếp thu, chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn gặp gỡ, hỏi thăm và trao đổi với cử tri bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri tại TP Huế. Ảnh: Minh Tân
Tổng Thanh tra Chính phủ cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, cử tri tiếp tục phản ánh nhiều hơn nữa những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng từ thực tiễn đời sống để Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế có điều kiện tiếp thu đầy đủ, qua đó mang “hơi thở cuộc sống” đến với nghị trường Quốc hội.
Tại hội nghị, nhiều nội dung thuộc thẩm quyền địa phương cũng đã được lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp giải trình, tiếp thu và làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc. Không ít băn khoăn của người dân bước đầu được tháo gỡ từ cơ sở.
Những cuộc tiếp xúc cử tri hôm nay cũng cho thấy yêu cầu ngày càng lớn của người dân đối với trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực thi chính sách. Người dân không chỉ mong được lắng nghe, mà còn mong những kiến nghị từ cơ sở được theo dõi, giải quyết đến cùng bằng hành động cụ thể.
Và từ những cuộc đối thoại trực tiếp ấy, nhiều tâm tư, nguyện vọng của người dân đã được gửi gắm tới các đại biểu Quốc hội. Những câu chuyện về trường lớp, hạ tầng dân sinh hay những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở cũng theo đó được phản ánh từ hội trường tiếp xúc cử tri tới nghị trường Quốc hội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ chuyện thiếu mặt bằng trường học đến các vấn đề dân sinh ở cơ sở, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được cử tri TP Huế gửi trực tiếp tới Đoàn đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Trước những vấn đề người dân phản ánh, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định sẽ đồng hành cùng cử tri để chuyển tải đầy đủ các kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Minh Tân
(Thanh tra) - Sáng 9/5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri TP Huế đã kiến nghị các vấn đề liên quan dân sinh, hạ tầng giao thông, chế độ chính sách sau sáp nhập. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn tham dự hội nghị và trực tiếp tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Minh Tân
Đăng Tân
B.S
Thanh Lương - Đăng Tân
Văn Thanh
Trang Anh
PV
PV
T.Vân
Minh Tân
Ngọc Anh
Thái Nam
Thanh Lương
Thanh Lương
Đông Hà
Trang Nguyệt
Minh Nguyệt