Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/08/2021 - 15:04
(Thanh tra) - Người dân có thể tự xét nghiệm Covid -19 tại nhà, tuy nhiên, làm sao để đánh đúng giá nguy cơ trên kết quả test nhanh, tự cách ly đúng để không lây cho người khác? Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã có những hướng dẫn cụ thể việc này.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1): Nguồn ảnh: Internet
Việc tự sử dụng test nhanh đang được khuyến khích, và sẽ rất có lợi nếu như bạn là F0, F1 đang tự cách ly tại nhà, hoặc nếu đang trong khu phong tỏa mà tự xét thấy mình có nguy cơ là F0 hay F1.
Hầu hết các loại test nhanh trên thị trường hiện nay đều cho kết quả rất tốt, chỉ không phát hiện được dương tính khi tải lượng virus ở người đó cực kỳ thấp, tức người mới bệnh hoặc đã bệnh gần khỏi.
Đọc test nhanh khá dễ: Có 2 vạch C và T, nếu chỉ một vạch C là âm tính, có thêm vạch T là dương tính. Vạch T thường phản ánh tải lượng virus của người đó, càng đậm thì virus càng nhiều. Test nhanh âm tính thì có 4 khả năng: Không bệnh, đã nhiễm nhưng còn đang ủ bệnh, hoặc mới bệnh hay bệnh gần khỏi, virus rất thấp.
Nếu bạn là F0 đang tự cách ly tại nhà, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì bình tĩnh chờ ngày thứ 7 của bệnh test thử, nếu vạch T mờ hẳn hoặc biến mất luôn, là khỏe rồi đấy. Còn nếu đậm mà không triệu chứng thì cũng kệ, bởi bạn đang khỏe, bệnh này số đông vẫn trải qua mà không có triệu chứng hay triệu chứng không rõ ràng. Đến ngày thứ 14 test lần nữa mà biến mất luôn thì tức là bạn đã an toàn.

Người dân có thể tự thực hiện test nhanh COVID-19 thế này tại nhà. Ảnh: HCDC
Còn nếu bạn là F1, thì nên nhớ âm tính 1 lần cũng chưa chắc, bởi có khi đang ủ bệnh. Có thể 3 ngày sau làm lại hoặc có triệu chứng thì làm lại, nếu ngày thứ 15 kể từ khi tiếp xúc F0 mà vẫn âm tính thì có thể nói bạn tương đối an toàn.
Quan trọng hơn, nếu bạn là F0 hay F1 đã âm tính sau 15 ngày thì khi "tái xuất" cộng đồng vẫn phải 5K tiếp, chờ cho đến khi hết "sóng" dịch bệnh.
Sự bình tĩnh, tìm việc mà làm để giảm lo âu nếu bạn là F1 hay F0 không triệu chứng (tức không phải bệnh nhân) là quan trọng trong giai đoạn này, nhất là nếu bạn là F0 (không sợ lây nữa), thì rất nên tham gia các hoạt động hỗ trợ F0 khác nếu bạn khỏe. Bình tĩnh, không lo âu sẽ giúp bạn đi qua những ngày cách ly nhẹ nhàng hơn, nhất là khi bạn không phải đối tượng nguy cơ.
Hãy nhớ test nhanh giúp bạn đánh giá nguy cơ, tự cách ly đúng để không lây cho người khác là chủ yếu. Đừng quá hoảng sợ mà mua cả mấy chục cái test về làm hằng ngày, bởi có khi điều đó chỉ khiến bạn lo thêm, nhất là F0, vì nếu test hằng ngày kết quả có khi không xê xích mấy, không cần thiết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Bùi Bình