Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Xuân Cảnh

Thứ ba, 29/12/2020 - 13:42

(Thanh tra) - Ngày 29/12, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sóc Trăng (CDC Sóc Trăng) cho biết, tài xế M.T.T chở bệnh nhân 1440 đã có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 1) với virus SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng họp khẩn liên quan đến các trường hợp xúc gần với bệnh nhân 1440. Ảnh: XC

Theo CDC Sóc Trăng, ngay trong ngày 28/12, sau khi cách ly tài xế M.T.T chở khách từ An Giang về Sóc Trăng, cơ quan chức năng đã lấy mẫu dịch tễ xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Kết quả, mẫu xét nghiệm lần 1 của tài xế M.T.T có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tài xế M.T.T là F1 của bệnh nhân số 1440 khi lái xe 16 chỗ chở bệnh nhân và một người phụ nữ thường trú ở Đồng Tháp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi đưa bệnh nhân số 1440 về nhà, anh M.T.T. tiếp tục đưa khách từ An Giang đi đám tang ở Sóc Trăng. Cho đến khi có thông tin về ca bệnh, tài xế M.T.T được lực lượng chức năng cách ly y tế tại huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã khẩn cấp cách ly những trường hợp liên quan đến tài xế M.T.T; đồng thời huy động vào cuộc điều tra, truy vết những người có tiếp xúc để khoanh vùng, hạn chế lây lan dịch ra cộng đồng.

Ngày 28/12, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến tài xế chở bệnh nhân 1440.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang phối hợp với ngành Y tế rà soát lại những người từ các nơi khác về địa phương lưu trú; khẩn trương tiến hành điều tra truy vết những trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan với ca bệnh trong cộng đồng; thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp.

Nhanh chóng tiến hành khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ; tăng cường kiểm tra chặt chẽ khách đến lưu trú, đặc biệt là khách nước ngoài; kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại bến xe, bến tàu, nơi công cộng, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm