Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Tối ngày 3/4, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Lâm Đồng (3/4/1975 - 3/4/2025), hướng tới 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được diễn ra long trọng tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Lâm Đồng được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên tối nay (3/4). Ảnh: Vũ Linh
Dự Lễ kỷ niệm có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Phú Yên, Đắk Nông, Quảng Nam, Bình Định, Hà Giang... cùng dự.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương tỉnh Lâm Đồng sau 50 năm giải phóng đã đổi thay với sức sống mới, khí thế mới và vững bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu quan trọng. Ảnh: Vũ Linh
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã ôn lại những sự kiện lịch sử đáng tự hào của quân và dân tỉnh Lâm Đồng cách đây 50 năm, cũng như truyền thống cách mạng sáng ngời của người dân và vùng đất Lâm Đồng.
“Vào ngày này cách đây tròn 50 năm, ngày 3 /4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trước dinh Tỉnh trưởng Tuyên Đức, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ghi một dấu son lịch sử quan trọng: Đà Lạt -Tuyên Đức - Lâm Đồng được hoàn toàn giải phóng.
Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người đã cống hiến trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân và hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và Nhân dân đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái ôn lại những sự kiện lịch sử đáng tự hào của quân và dân tỉnh Lâm Đồng cách đây 50 năm, cũng như truyền thống cách mạng sáng ngời của người dân và vùng đất Lâm Đồng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Vũ Linh
Cũng theo ông Trần Hồng Thái, do vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc thù, Lâm Đồng - Đà Lạt là địa bàn có tầm chiến lược quan trọng qua các thời kỳ. Đầu thế kỷ 20, người Pháp muốn biến vùng rừng núi hoang sơ này thành nơi nghỉ dưỡng của họ. Khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ, nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng, toàn quyền Đông Dương Decoux có ý định xây dựng Đà Lạt thành chốn dung thân của quan chức Pháp. Đầu những năm 1950, Lâm Đồng - Đà Lạt là đất Hoàng Triều cương thổ, và từ 1954 đến 1975, Lâm Đồng - Đà Lạt không chỉ là nơi du lịch - nghỉ dưỡng mà còn là một trong những trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật của chính quyền miền Nam…
Với niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức; khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực; không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương Lâm Đồng phấn đấu trở thành địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh; ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cùng với cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tinh thần nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Xác định địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, việc khai hoang, phục hóa, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, xóa đói giảm nghèo, từng bước đưa Lâm Đồng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển.
Với quyết tâm tập trung mọi nguồn lực đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển (giai đoạn 2005 - 2010); phát triển nhanh và bền vững (giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020); tỉnh phát triển khá của cả nước (giai đoạn 2020 - 2025), Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng luôn luôn xác định tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực dựa vào lợi thế cạnh tranh của các loại cây trồng chủ lực. Đồng thời, phát triển du lịch, xác định là ngành kinh tế động lực trong nền kinh tế của địa phương. Tận dụng các nguồn lực tại chỗ và khai thác có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Trung ương từ các chương trình, dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; các chương trình mục tiêu Quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.
Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều lễ hội, sự kiện quy mô lớn, các giải thể thao cấp quốc gia… Đặc biệt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X thành công, tiếp tục khẳng định thành phố Đà Lạt là thành phố Festival Hoa của Việt Nam, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thành phố thuộc Nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của Châu Á; Cảng hàng không Liên Khương được công nhận là Cảng hàng không quốc tế; hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện tạo điều kiện thông suốt trong giao thông; hệ thống giao thông công cộng tiếp tục phát triển, rút ngắn thời gian lưu thông, tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng.
Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được công bố; tiến độ đầu tư các dự án đường cao tốc trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh.
“Đặc biệt, như một món quà chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Lâm Đồng, ngày 31/3/2024 UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Quyết định đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, hiện thực hóa một phần giấc mơ hàng chục năm qua của người dân Lâm Đồng, kết nối Lâm Đồng với TP HCM, với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để Lâm Đồng cất cánh, vươn cao, vươn mình cùng đất nước.
Các công trình, dự án trọng điểm đang được ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư; phong trào thi đua Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước đang được triển khai thực hiện mạnh mẽ, là điều kiện để khơi thông nguồn lực mới, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, tạo đột phá cho năm 2025 và làm tiền đề cho giai đoạn 2026-2030; hướng đến xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên và cả nước”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái chia sẻ tại buổi lễ.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương tỉnh Lâm Đồng sau 50 năm giải phóng đã đổi thay với sức sống mới, khí thế mới và vững bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu quan trọng. Diện mạo của tỉnh thay đổi nhanh chóng, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.
Với tình cảm trân trọng đối với quê hương Lâm Đồng anh hùng và tinh thần 50 năm Ngày giải phóng, Đại tướng Phan Văn Giang tin rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đoàn kết thống nhất, đổi mới, năng động, sáng tạo, tạo bứt phá mới, xây dựng Lâm Đồng phát triển toàn diện, giàu mạnh, thịnh vượng, cùng cả nước nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tại lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, hoành tráng, với chủ đề “Nam Tây Nguyên vui ngày giải phóng”. Với sự hòa quyện mượt mà, nhuần nhuyễn của âm nhạc và thiết kế sân khấu độc đáo, giàu sáng tạo, kết hợp với công nghệ hiện đại, đêm nghệ thuật hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian bùng nổ cảm xúc, là cuộc gặp gỡ ấn tượng của âm thanh, ánh sáng, những giai điệu và sắc màu văn hóa các dân tộc của vùng đất cao nguyên nắng gió tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt. Trong đó, có những ca sĩ tên tuổi được khán giả yêu thích như: Diva Mỹ Linh, Đăng Dương, Việt Hoàn, Trần Tựa, Khánh Linh…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 của Đảng ủy Quân khu 4 khẳng định vai trò then chốt của công tác này trong giữ vững kỷ luật Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đồng thời định hướng tăng cường phối hợp quân đội – địa phương, lấy phòng ngừa, cảnh báo sớm làm trọng tâm, không để phát sinh “vùng tối” trong công tác Đảng.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Đó là một trong các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ đề ra trong giai đoạn 2025-2030 tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tổ chức ngày 22/12.
Trần Kiên
Thúy Nhài
Trần Kiên
Đan Quế
Thái Minh - Bảo San
Dương Nguyễn
T.Thanh
T. Minh
Hải Lương
Minh Tân
PV
Văn Thanh
Thu Huyền
Giang Sơn
T. Minh
Minh Anh