Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ sáu, 07/11/2025 - 20:37
(Thanh tra) - Chiều 7/11, tại tỉnh Lai Châu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng của Việt Nam hiện nay”.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Đinh Lan
Hội thảo tại Lai Châu là diễn đàn khoa học quan trọng, góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quyết sách chiến lược của Đảng; đồng thời, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Chủ trì Hội thảo có các ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu; và ông Lê Chí Công, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu.
Dự Hội thảo còn có Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện các Trường Chính trị khu vực miền núi phía Bắc, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Lai Châu.
Phát biểu chào mừng, ông Sùng A Hồ khẳng định: “Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất ổn định an ninh trật tự, đặc biệt trên không gian mạng”.
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Lai Châu đã chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp triển khai phương châm: “Phủ xanh thông tin tích cực, pha loãng thông tin tiêu cực, đấu tranh trực diện với các thông tin xấu, độc.” Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hội thảo khoa học cấp Bộ được tổ chức tại Lai Châu không chỉ là vinh dự, mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phát biểu đề dẫn, ông Dương Trung Ý nêu rõ: Trong hơn một năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai nhiều quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, như sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hiện đại hóa lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất.
Những chủ trương này thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, tạo cơ sở và động lực cho phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời là nội dung trọng tâm trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Ông đề nghị các đại biểu tập trung vào ba nhóm vấn đề: Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và tính tất yếu của các quyết sách mang tính cách mạng. Nhận diện, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đề xuất giải pháp, định hướng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trong giai đoạn mới.
Hội thảo nhận được 55 tham luận khoa học của các chuyên gia, giảng viên, cán bộ nghiên cứu thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Trường Chính trị khu vực Trung du – miền núi phía Bắc và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Lai Châu.
Các tham luận tập trung phân tích tính tất yếu khách quan của việc triển khai các quyết sách mang tính cách mạng, vai trò, ý nghĩa của những quyết sách này trong việc củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Phiên Tọa đàm trao đổi bàn tròn. Ảnh: Đinh Lan
Trong khuôn khổ Hội thảo, diễn ra phiên Tọa đàm bàn tròn với chủ đề: “Giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng của Việt Nam hiện nay”.
5 diễn giả tham gia gồm: Ông Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Chiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; ông Hứa Tân Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai; ông Lê Chí Công, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu; và ông Lê Tiến Dũng, Quyền Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên.
Các diễn giả đã trao đổi, thảo luận sôi nổi xoay quanh 10 câu hỏi trọng tâm, tập trung vào giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác trên không gian mạng; đẩy mạnh truyền thông tích cực, củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng.
Tất cả thống nhất nhận định rằng, những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng của Việt Nam hiện nay là đúng đắn, đột phá, tạo ra thay đổi toàn diện trong phát triển đất nước. Công tác đấu tranh phản bác cần dựa trên nền tảng lý luận khoa học, kiên định, gắn với thực tiễn địa phương và từng lĩnh vực cụ thể.
Phát biểu tổng kết, ông Lê Đức Dục nhấn mạnh: Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Hội thảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Ông đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; biên tập, hoàn thiện Kỷ yếu Hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy; tăng cường gắn kết giữa tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, phối hợp chặt chẽ giữa Học viện và các địa phương để lan tỏa kết quả Hội thảo, góp phần chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Hội thảo khoa học cấp Bộ tổ chức tại Lai Châu là sự kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, khẳng định quyết tâm chính trị và niềm tin vững chắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới và những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh