Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Địa chỉ tin cậy của người dân

Trọng Tài

Thứ ba, 29/09/2020 - 06:32

(Thanh tra)- Bệnh viện Phụ sản Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 1727/2000/QĐ-UB ngày 18/12/2000 của UBND tỉnh Thái Bình. 20 năm qua, với sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, y bác sỹ, bệnh viện đã không ngừng phát triển, đổi mới toàn diện, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và trở thành địa chỉ tin cậy của người dân…

Trung bình hàng năm, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình tổ chức khám bệnh cho trên 70.000 lượt bệnh nhân. Ảnh: Thaibinhtv.vn

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Y tế và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên.

Bệnh viện thực hiện chức năng khám, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản tuyến tỉnh và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên khoa cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Trung bình hàng năm tổ chức khám bệnh cho trên 70.000 lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho trên 20.000 lượt bệnh nhân.

20 năm qua, bệnh viện đã không ngừng phát triển, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với nhiều kết quả nổi bật. Quy mô bệnh viện tăng gấp 2,4 lần, từ 100 giường bệnh ban đầu đến nay đã có 240 giường bệnh kế hoạch và 175 giường bệnh xã hội hoá. Số giường thực kê 400 giường bệnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị không ngừng được nâng cấp…

Xác định chất lượng nhân lực giữ vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, những năm qua, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đặc biệt chú trọng việc tuyển dụng và tạo điều kiện cho cán bộ, y bác sỹ tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, công tác đào tạo tại chỗ cũng được chú trọng qua các buổi hội thảo khoa học với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành. Cùng với đó, là nhiều lớp tập huấn về quản lý và cải tiến chất lượng, sử dụng thuốc, chăm sóc bệnh nhân an toàn, bảo vệ môi trường bệnh viện.

Qua công tác đào tạo, đến nay, đội ngũ cán bộ nhân viên của bệnh viện đều đã có năng lực chuyên môn, kỹ thuật khá cao; có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong những năm qua, bệnh viện luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyên môn, thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa sâu và phát triển các kỹ thuật mới; cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh nâng cao, đảm bảo hiệu quả chăm sóc và điều trị.

Đồng thời, thực hiện công tác xã hội hóa trong y tế, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã triển khai thực hiện đề án khám, chữa bệnh, chăm sóc theo yêu cầu. Tháng 9/2018, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu của bệnh viện đã được đưa vào sử dụng với thiết kế vận hành thuận tiện tối đa, tại chỗ, khép kín. Trong đó, bệnh viện đã tổ chức khu vực riêng biệt với đầy đủ các buồng khám và cận lâm sàng như: xét nghiệm máu, siêu âm, thủ thuật… Đặc biệt, khoa được trang bị máy siêu âm màu 4D được đánh giá là hiện đại nhất trong lĩnh vực sản khoa hiện nay. Cùng với đó là máy soi cổ tử cung giúp tầm soát ung thư sớm. Người dân khi đến khám sẽ được lựa chọn nhiều gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và được điều dưỡng, nữ hộ sinh dẫn vào từng phòng, kết quả xét nghiệm được trả tận tay, tiết kiệm thời gian chờ đợi…

Với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã và đang khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh... Đến nay, với nhiều giải pháp điều hành phù hợp, hiệu quả, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang tiếp tục có những bước đổi mới toàn diện, tích cực được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và trở thành địa chỉ tin cậy của người dân.

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Là bệnh viện tuyến tỉnh không có khoa truyền nhiễm, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã thực hiện phân luồng khám, điều trị; tổ chức khám riêng cho những bệnh nhân có triệu chứng nhiễm bệnh hô hấp; trang bị thiết bị bảo hộ; thiết lập khu cách ly, điều trị cho bệnh nhân... Việc thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, tránh tình trạng cán bộ y tế - những người tuyến đầu phòng, chống dịch bị lây nhiễm, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X), Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh, chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực y tế của Trường Cán bộ Thanh tra vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường, qua đó góp phần hướng đến việc xây dựng một môi trường quản trị liêm chính trong lĩnh vực y tế.

Hải Lương

17:52 22/12/2025
TP Hồ Chí Minh: Hàng chục người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

TP Hồ Chí Minh: Hàng chục người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(Thanh tra) - Ngày 22/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang tiếp nhận hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó nhiều ca nặng với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy đang được điều trị.

Chính Bình

17:49 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm