Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội

Thứ ba, 31/07/2012 - 06:36

(Thanh tra)- Lễ hội ở Hải Phòng khá phong phú, mang đậm chất văn hóa và giàu tính tâm linh. Tuy nhiên, kết quả thanh tra diện rộng về lễ hội (giai đoạn I) của Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hải Phòng vừa qua cho thấy, hầu hết lễ hội chưa được khai thác, chưa được quảng bá để trở thành lễ hội văn hóa tâm linh truyền thống và rộng khắp.

Lễ hội chọi trâu ở quận Đồ Sơn

Kết quả kiểm tra việc thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTG ngày 9/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06 của UBND TP Hải Phòng trong việc nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các huyện, quận Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An Lão, Cát Hải, Đồ Sơn, Kiến An, Hải An, Dương Kinh cho thấy, việc tổ chức và quản lý lễ hội đã có nhiều chuyển biến. Những nơi có lễ hội, đều thành lập ban tổ chức lễ hội và có sự tham gia của chính quyền địa phương, hạn chế và kịp thời ngăn chặn một số tồn tại thường xảy ra và “ăn theo” trong lễ hội.

Bên cạnh các lễ hội lịch sử như lễ hội Đền Trần Quốc Bảo, Đền Gắm, Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm… là những lễ hội mang đậm chất văn hóa và giàu tính tâm linh như lễ hội Minh Thề, Đền Bà Đế, Hòn Dáu, lễ hội Phủ Thượng Đoạn… đã được UBND cấp quản lý trực tiếp di tích thực hiện khá nghiêm túc. Phần hội được chú trọng hơn với sự tham gia đồng tổ chức của các lực lượng đoàn thể, xã hội; các hoạt động văn nghệ thể thao được xã hội hóa như lễ hội Đảo Dấu, khai trương du lịch Đồ Sơn, tạo được nhiều ấn tượng tốt với du khách.

Các phòng văn hóa thông tin quận, huyện đã phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu hướng dẫn cho các cấp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo và tổ chức lễ hội. Không còn tình trạng cờ hội treo cao hơn cờ Tổ quốc; đeo bám, bắt chẹt du khách... Ban quản lý, trụ trì các cơ sở tín ngưỡng như Đảo Dấu, Đền Bà Đế, Đền Nghè… đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác tổ chức lễ hội và duy trì trật tự trị an nơi thờ tự.

Tuy nhiên, công tác tổ chức lễ hội ở Hải Phòng còn nhiều điều đáng bàn. Quanh các điểm tổ chức lễ hội vẫn còn các loại xuất bản phẩm có nội dung mê tín, không có giấy phép xuất bản, các loại đồ chơi trẻ em có hại cho giáo dục nhân cách. Một số hoạt động vui chơi mang tính chất đánh bạc vẫn lén lút diễn ra. Vấn đề môi trường trong một số lễ hội chưa được bảo đảm: Không có nhà vệ sinh lưu động, đặt quá ít thùng rác ở nơi công cộng, nhất là đối với những lễ hội thu hút lượng người lớn như lễ hội Núi Voi (huyện An Lão); lễ hội Đảo Dấu; Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Còn tình trạng đặt nhiều hòm công đức tại một di tích, gây phản cảm.

Kết quả kiểm tra cũng phản ánh một thực tế, lễ hội gắn với tín ngưỡng dân gian, song hầu hết các lễ hội của Hải Phòng chưa được khai thác, chưa được quảng bá rộng rãi. Hoạt động quảng bá lễ hội của một số đơn vị còn hạn chế và chưa tuân thủ quy định trong hoạt động quảng cáo. Điển hình như lễ hội Núi Voi, được tổ chức trên địa bàn rộng, có sự gắn kết trong khai thác giá trị di sản với khai thác tiềm năng du lịch danh thắng nhưng công tác quảng bá còn hạn chế nên chưa thu hút được nhân dân.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong thời gian tới, đoàn thanh tra đã kiến nghị với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Thông tin - Truyền thông có hướng dẫn cụ thể về tín ngưỡng và mê tín; tăng cường công tác quản lý việc xuất bản ấn phẩm có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan; UBND các cấp tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra và xử lý kiên quyết các hành vi lợi dụng lễ hội, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình; bảo đảm xã hội hóa công tác quảng bá lễ hội cần phải tuân thủ quy định trong hoạt động quảng cáo và bảo đảm lợi ích của các nhà tài trợ, khơi dậy và gìn giữ “tính thiêng”, phần hồn của mỗi di tích…


Quỳnh Trang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Trung Hà

21:38 22/12/2025
Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngọc Trâm

21:29 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm