Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khánh thành Khu Di tích lịch sử Xô Viết Ngã ba Nghèn

Thứ tư, 12/09/2012 - 16:13

(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2012), tối qua (11/9) tại Nhà Văn hóa huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Khu Di tích lịch sử Xô Viết Ngã ba Nghèn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và huyện Can Lộc cắt băng khánh thành Khu Di tích

Ông Bùi Đức Hạnh - Bí thư Huyện ủy Can Lộc đọc diễn văn ôn lại những tháng năm hào hùng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ngay sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân trong cả nước đứng lên đấu tranh, đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (năm 1930 - 1931). Mở đầu là cuộc biểu tình, đình công của công nhân Vinh - Bến Thủy đòi tăng lương giảm giờ làm. Chỉ sau thời gian ngắn, ngọn lửa cách mạng đã nhanh chóng lan rộng đến các huyện ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ông Bùi Đức Hạnh - Bí thư Huyện ủy Can Lộc đọc diễn văn ôn lại truyền thống 82 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh


Tại Ngã ba Nghèn, Huyện ủy Can Lộc đã phát động cuộc biểu tình với quy mô toàn huyện để kỷ niệm Ngày Quảng Châu công xã (12/12/1930). Trong cuộc biểu tình này, 3.000 người dân vùng Thượng, 2.000 người dân vùng Hạ đội ngũ chỉnh tề, có băng cờ khẩu hiệu chia thành 3 mũi kéo về huyện đường đòi quyền dân sinh, dân chủ. Hoảng sợ trước khí thế đấu tranh của quần chúng, bọn đế quốc và phong kiến đã cho lính xả súng bắn vào đoàn biểu tình làm 42 người chết tại chỗ và hàng trăm người bị thương. Tại đây đã ghi nhận nhiều tấm gương hy sinh anh dũng của các chiến sỹ cộng sản Can Lộc như: Võ Quế, Nguyễn Nhân, Phạm Thị Dung, Phan Gần, Hồ Ngọc Tàng…
 

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh và lễ khánh thành Khu Di tích lịch sử Xô Viết Ngã ba Nghèn


Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, nhân dân Can Lộc đã phát huy truyền thống, động viên mọi lứa tuổi ra sức phục vụ chiến đấu. Ngã ba Nghèn là tuyến đường huyết mạch để chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, vì vậy giao thông phải luôn bảo đảm phục vụ xe đưa hàng ra tiền tuyến được thông suốt. Nhiều chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ đã hy sinh anh dũng tại đây, tiêu biểu như các đồng chí: Ngô Đức Liên, Nguyễn Viết Cẫn, Nguyễn Hữu Tiến…

Khu Di tích lịch sử Xô Viết Ngã ba Nghèn được khởi công xây dựng ngày 2/2/2008, tại vị trí Ngã ba Nghèn - nằm trên trục quốc lộ 1A, cách thành phố Vinh 30km về phía Bắc.

Khu Di tích được nâng cấp, mở rộng xây dựng khang trang trên diện tích hơn 36.000m2, gồm các hạng mục chính như tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhà truyền thống, nhà văn hóa đa năng, bia dẫn đặt tại cầu Nghèn và cùng nhiều hạng mục khác với tổng số vốn đầu tư hơn 92 tỷ đồng.

 


Trần Quốc

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Ngọc nữ màn ảnh” Thùy Anh tái xuất cuốn hút

“Ngọc nữ màn ảnh” Thùy Anh tái xuất cuốn hút

(Thanh tra) - Sau quãng thời gian tạm rời xa màn ảnh vì biến cố cá nhân, diễn viên Thùy Anh tái xuất với 2 dự án phim truyền hình: “Không giới hạn” và “Vì mẹ anh phán chia tay”. Sự trở lại lần này của Thùy Anh khẳng định bước chuyển mình rõ nét khi cô lựa chọn những vai diễn giàu cảm xúc, nhiều xung đột và thử thách hơn trong hành trình làm nghề.

Huyền Thu

14:05 24/04/2026
Xây dựng thương hiệu quốc gia từ sức mạnh công nghiệp văn hóa

Xây dựng thương hiệu quốc gia từ sức mạnh công nghiệp văn hóa

(Thanh tra) - Nghị quyết 80-NQ/TW định vị công nghiệp văn hoá (CNVH) là động lực tăng trưởng mới. Với mục tiêu đóng góp 9% GDP vào năm 2045, Việt Nam đang khơi thông nguồn lực nội sinh, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo số để khẳng định vị thế và thương hiệu quốc gia trên toàn cầu.

Bảo San

06:36 24/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm