Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tư tưởng, văn hóa: Cội nguồn sức mạnh và bản lĩnh chiến đấu của “Bộ đội Cụ Hồ"

Dương Nguyễn

Thứ tư, 22/04/2026 - 15:03

(Thanh tra) - Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, công tác tư tưởng, văn hóa luôn được xem là linh hồn và mạch sống của quân đội ta. Đây là nhân tố cơ bản, quan trọng hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu và chiến thắng, giúp lực lượng vũ trang vượt qua mọi gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu, tướng lĩnh, nhà khoa học tham dự hội thảo. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội, ngày 22/4, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác tư tưởng, văn hóa trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị" nhằm khẳng định vai trò cốt lõi của mặt trận tư tưởng. Công tác tư tưởng và văn hóa luôn được xem là linh hồn, mạch sống, tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của lực lượng vũ trang Nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, công tác tư tưởng, văn hóa luôn bám sát thực tiễn cách mạng. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nhấn mạnh ngành Tuyên huấn quân đội vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đưa công tác tư tưởng, văn hóa trở thành nền tảng sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội.

Cùng chung quan điểm, Trung tướng Mai Hồng Bình, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, khẳng định từ khi Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời, công tác tư tưởng, văn hóa đã là hoạt động nòng cốt trong giáo dục, định hướng tư tưởng và xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

Trong mọi hoàn cảnh, từ thời kỳ kháng chiến gian khổ đến giai đoạn xây dựng hòa bình, mặt trận tư tưởng luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tin và củng cố ý chí, giúp quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quá trình này cũng chính là bước cụ thể hóa tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xem yếu tố chính trị là nhân tố quyết định hàng đầu đối với sức mạnh chiến đấu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Thành tựu nổi bật nhất của công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội là đã góp phần trực tiếp xác lập, củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quân đội.

Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Phê bình lý luận văn học nghệ thuật Trung ương cho biết, công tác tư tưởng, văn hóa nói chung, công tác giáo dục nói riêng, luôn coi việc đưa những nội dung quan điểm, đường lối của Đảng đến với mọi quân nhân là mục tiêu cốt lõi, biến nhận thức thành tình cảm và hành động cách mạng tự giác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, cũng đánh giá cao việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân.

Ngành Tuyên huấn không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp, phẩm chất cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ" mà còn đóng vai trò xung kích trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lực lượng làm công tác tư tưởng luôn chủ động phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và ngăn chặn nỗ lực "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: qdnd.vn

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thuyết phục của công tác tư tưởng, văn hóa trong thời gian tới, các đại biểu tham dự hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn và chiến lược.

Trong đó, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tuyên huấn trên cơ sở kiên định các nguyên tắc cốt lõi. Đặc biệt, các tham luận nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành, coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị.

Song song với đó, quân đội cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện hiện đại. Việc phát huy sức mạnh tổng hợp thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cũng được xem là giải pháp then chốt để triển khai hiệu quả công tác tư tưởng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm sâu rộng với hơn 100 tham luận gửi về, trong đó 80 bài được Ban Tổ chức lựa chọn đăng kỷ yếu, qua đó đóng góp cơ sở lý luận vững chắc giúp Cục Tuyên huấn tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tư tưởng, văn hóa: Cội nguồn sức mạnh và bản lĩnh chiến đấu của “Bộ đội Cụ Hồ"

Tư tưởng, văn hóa: Cội nguồn sức mạnh và bản lĩnh chiến đấu của “Bộ đội Cụ Hồ"

(Thanh tra) - Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, công tác tư tưởng, văn hóa luôn được xem là linh hồn và mạch sống của quân đội ta. Đây là nhân tố cơ bản, quan trọng hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu và chiến thắng, giúp lực lượng vũ trang vượt qua mọi gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dương Nguyễn

15:03 22/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm