Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 19/01/2013 - 10:42
(Thanh tra) - Theo thông tin mới nhất từ BBC, trong cuộc phỏng vấn của "bà hoàng" truyền hình Oprah Winfrey, tay đua xe đạp Lance Armstrong đã chính thức thừa nhận việc sử dụng thuốc kích thích trong 7 lần vô địch liên tiếp cuộc đua xe đạp danh giá Tour de France, đồng thời gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới.
Tay cua-rơ nổi tiếng Lance Armstrong.
Việc tay đua xe đạp người Mỹ Lance Armstrong bị buộc tội sử dụng doping trong thi đấu thật sự đã gây chấn động trong làng thể thao thế giới và được ví như một scandal doping thế kỷ, vì từ lâu nay, hình ảnh của Lance Amstrong được xem như một biểu tượng trong làng thế thao thế giới. Lance Armstrong là một huyền thoại sống với nghị lực vượt qua bệnh ung thư quái ác, 7 lần vô địch trong cuộc đua xe đạp Tour de France, gây quỹ từ thiện Livestrong giúp đỡ các bệnh nhân ung thư….; và là một tấm gương cao cả cho biết bao người hâm mộ.
Từ sau khi tổ chức USADA (Ủy ban chống Doping Mỹ) cáo buộc “huyền thoại Tour de France đã sử dụng doping và “trốn thoát” những cuộc kiểm tra nhờ một hệ thống gian lận tinh vi có tổ chức mà Lance Armstrong đứng đầu với những bằng chứng xác thực, tay cua-rơ chưa hề lên tiếng nói về scandal của chính mình. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, lần đầu tiên Lance Armstrong đã chia sẻ về tội lỗi của anh.
Lance Armstrong nói: “ Đây là một lời nói dối khủng khiếp và tôi đã lặp đi lặp lại nó nhiều lần. Tôi đã có những quyết định sai lầm và tôi ở đây để nói lời xin lỗi.”
Tuy nhiên, Armstrong cũng lên tiếng bào chữa rằng đây là “một đường dây doping có tổ chức lớn nhất trong giới thể thao”, anh nói rằng sở dĩ dẫn đến sai lầm này vì là anh nghĩ đây là một việc làm thông minh để tránh rủi ro và thất bại. Đồng thời, Armstrong cũng phủ nhận lời cáo buộc của USADA rằng anh có sử dụng ma túy. Anh nhấn mạnh rằng đây là lời vu khống khiến anh bực mình nhất và điều này hoàn toàn không đúng sự thật.
Điều quan trọng nhất là Lance Armstrong đã chính thức công nhận với Winfrey rằng anh đã sử dụng thuốc kích thích trong mỗi chiến thắng Tour de France (từ năm 1999 - 2005) và thừa nhận việc sử dụng doping là một yếu tố quan trọng đưa anh đến các chiến thắng. “Tôi không cảm thấy đang lừa dối mọi người vào thời điểm đó, tôi chỉ xem đó như là một sân chơi tầm cao mới và thậm chí tôi còn không sợ bị phát hiện”, Armstrong tâm sự về khoảng thời gian sai lầm đã qua. Theo anh, chính khoảng thời gian anh vượt qua bệnh ung thư vào những năm 1990 đã khiến cho anh không còn sợ điều gì và bất chấp tất cả để chiến thắng dù biết đó là tội lỗi.
Năm ngoái, Armstrong đã bị tước danh hiệu Tour de France sau khi bị USADA phanh phui sự lừa dối và coi chiến thắng trên là sự dối trá. Cơ quan này cũng buộc tội mạnh mẽ với Armstrong là "người đứng đầu đường dây sử dụng doping trong thể thao chuyên nghiệp và tinh vi nhất chưa từng có”. Trước tình hình đó, tay đua người Mỹ này đã từ chối bình luận cụ thể mà chỉ nói rằng, anh đã quá mêt mỏi trước những lời cáo buộc vô căn cứ và phủ nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, lần này, tại cuộc nói chuyện với Winfrey, Armstrong đã tỏ ra thật thà và hối lỗi hơn nhiều: "Tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào tôi, đổ lỗi cho tôi và điều đó làm tôi đánh mất mình, tôi không biết phải xử lý ra sao. Nhưng dù gì, chuyện đó rất tồi tệ và phần lớn đều là sự thật.”Khi được hỏi có phải doping là một phần cần thiết trong quá trình giành chiến thắng không, tay đua đã trả lời rằng điều đó giống như ta cần hơi để bơm vào lốp xe hay phải có nước trong chai. Đó là một phần của việc phải làm. "Tôi không muốn bào chữa, nhưng đó là quan điểm của tôi và tôi đã quyết định. Cũng như tôi đã mắc sai lầm. Một sai lầm đáng sợ". Armstrong tiếp tục: “Tôi đã không nhận thức được cần phải có một sân chơi bình đẳng và bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu điều đó.”
"Tôi nhìn thấy sự giận dữ vì bị phản bội ở những người tin tôi và ủng hộ tôi. Đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ dành phần còn lại của cuộc đời cố gắng để dành sự tin tưởng trở lại của mọi người. Một lần nữa, tôi xin lỗi mọi người"- Armstrong tỏ ra hối hận.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.
Trung Hà
(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Minh Tân
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương