Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đại diện của Bộ Công Thương.

Đại diện Nhật Bản có ông Yamada - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Shimmo Hiroshi, Phó Thống đốc tỉnh Wakayama; đại diện một số trường đại học, doanh nghiệp của tỉnh Wakayama.

Về phía Trường Đại học Điện lực có TS. Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng; ThS.  Chu Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp tham dự.

Tại hội nghị, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã ký kết, tăng cường thiết lập chặt chẽ quan hệ hợp tác giữa tỉnh Wakayama với địa phương, khối trường đại học, doanh nghiệp của Việt Nam. Phía Nhật Bản mong muốn đẩy mạnh hơn nữa cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, đào tạo cung ứng nguồn nhân lực.

leftcenterrightdel
Trường Đại học Điện lực đã có nhiều năm hợp tác với các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản, phối hợp triển khai nhiều dự án về giới thiệu nguồn nhân lực, hợp tác đào tạo kỹ sư trình độ cao. Ảnh: ĐHĐL 

Qua trao đổi, đại diện các doanh nghiệp tỉnh Wakayama rất ấn tượng với Trường Đại học Điện lực.

Nhà trường có nhiều năm hợp tác với các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản, phối hợp triển khai nhiều dự án về giới thiệu nguồn nhân lực, hợp tác đào tạo kỹ sư trình độ cao… Đại diện các doanh nghiệp tỉnh Wakayama bày tỏ mong muốn có cơ hội đến thăm và làm việc tại nhà trường, xúc tiến quan hệ hợp tác trong thời gian gần nhất.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí trang trọng và thân mật. Đây không chỉ là sự kiện quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Wakayama Nhật Bản mà còn là cơ hội thiết lập mối quan hệ giữa Trường Đại học Điện lực với các doanh nghiệp tỉnh Wakayama…

PV