Theo dõi Báo Thanh tra trên
H. Minh
Thứ tư, 22/05/2024 - 11:20
(Thanh tra) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 của Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9/6. Toàn thành phố có hơn 106.000 học sinh đăng ký dự thi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã quyết định thành lập 201 địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên.
Theo danh sách được công bố, điểm thi có nhiều phòng thi nhất là Trường Trung học phổ thông Xuân Mai với 40 phòng. Một số điểm thi có nhiều phòng thi như: Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (39 phòng); Trung học phổ thông Quốc Oai, Trung học cơ sở Trần Duy Hưng - Cầu Giấy, Trung học cơ sở Cao Viên - Thanh Oai (38 phòng thi); Trung học cơ sở Lê Quý Đôn - Hà Đông (37 phòng thi); Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Hà Đông, Trung học phổ thông Phúc Thọ, Trung học phổ thông Hoài Đức A (35 phòng thi).
Tham dự kỳ thi, học sinh phải làm đủ ba bài thi gồm Toán (thời gian làm bài 120 phút), Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Trong đó, bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Chậm nhất ngày 2/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
Sau khi công bố điểm bài thi, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức họp duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường công lập.
Từ ngày 6/7 đến ngày 9/7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.
Kiến Văn
Kiến Văn
Hải Hà
Thùy Dương
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật