Lễ hội chùa Hương Tích gồm các phần lễ, tế lễ, dâng hương chiêm bái cúng Phật và nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian như: vật cổ truyền, cờ người, kéo co, chọi gà, bịt mắt bắt vịt... thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là dịp quảng bá hình ảnh con người và những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo sử sách, chùa Hương Tích được xây dựng từ thời nhà Trần, là một trong hai ngôi chùa Hương nổi tiếng ở Việt Nam, Chùa nằm ở độ cao 650m so với mặt nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những đỉnh núi đẹp nhất trong số 99 đỉnh núi Hồng - thuộc địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Chùa Hương Tích được mệnh danh là “Hoan Châu Đệ nhất Danh lam”, được xếp vào hàng 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa. Nơi đây gắn với truyền thuyết tu hành đắc đạo của công chúa Diệu Thiện.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi lại tại chùa Hương Tích trong ngày đầu khai hội:

leftcenterrightdel
 15 ngàn lượt du khách đổ về chùa Hương Tích ngày khai hội

 

leftcenterrightdel
 Các trò chơi dân gian như đấu vật thể hiện tinh thần thượng võ trong dân gian được đưa vào các hoạt động trong các lễ hội chùa Hương Tích hàng năm
leftcenterrightdel
 Các cụ già chơi cờ tướng
 
leftcenterrightdel
 Các bạn trẻ hào hứng xem chọi gà

leftcenterrightdel
 Trò chơi "bịt mắt bắt vịt" thu hút đông đảo người chơi

leftcenterrightdel
Ông Võ Thành Chung, Trưởng ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích, cho biết, dịp Tết Quý Mão, địa điểm này đã đón hơn 50.000 lượt khách về chùa hành hương, vãn cảnh 

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Du khách khắp nơi đổ về chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh ngày khai hội khiến dịch vụ xe điện, thuyền, cáp treo dù hoạt động hết công suất vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu 

 

 

Hải Yến