Theo phương án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Vinh được đưa ra, sẽ điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò về TP Vinh quản lý; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã của huyện Nghi Lộc, gồm: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong về TP Vinh quản lý.

Phương án thành lập các phường thuộc TP Vinh gồm 4 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã là Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức.

Thực hiện theo phương án này, TP Vinh sau khi điều chỉnh có diện tích tự nhiên 166,24 km2; dân số 575.718 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 27 phường và 9 xã.

leftcenterrightdel
 Ảnh: BNA

Phương án này được thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao và thông qua đề án.

Theo kế hoạch, đề án sẽ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thông qua. Tiếp đó, tổ chức lấy ý kiến cử tri, dự kiến thời gian hoàn thành trong tháng 8, 9/2023. Sau các bước, trình hồ sơ đề án lên Bộ Nội vụ, tổ chức đoàn khảo sát hiện trạng, họp thẩm định, trình Chính phủ và dự kiến sẽ trình hồ sơ đề án lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3/2024.

Xuân Thống