Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Mẹ đỡ đầu” – điểm tựa nhân ái cho hàng nghìn trẻ mồ côi ở Nghệ An

Văn Thanh

Thứ ba, 23/12/2025 - 18:10

(Thanh tra) - Sau 5 năm triển khai, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Nghệ An không chỉ kết nối hàng nghìn tấm lòng với những phận đời non nớt, mà còn từng bước hình thành một mô hình an sinh xã hội giàu tính nhân văn, có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lan tỏa từ một sáng kiến nhân văn ở Nghệ An

Ngày 23/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị là dịp nhìn lại chặng đường lan tỏa yêu thương đầy bền bỉ, đồng thời khẳng định vai trò của chương trình trong việc chăm lo, bảo vệ trẻ em mồ côi – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Dự hội nghị có bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương cùng đông đảo tập thể, cá nhân đồng hành với chương trình trong suốt 5 năm qua.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, xuất phát từ mong muốn bù đắp phần nào khoảng trống tình cảm, vật chất cho trẻ mồ côi, đặc biệt là những em mất cha, mẹ do đại dịch COVID-19. Tại Nghệ An, với sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cấp, các ngành, chương trình nhanh chóng được triển khai sâu rộng, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội.

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã kết nối được 1.544 mẹ đỡ đầu, trực tiếp và gián tiếp nâng đỡ 2.828 trẻ mồ côi, với tổng nguồn lực vận động hơn 33 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% trẻ mồ côi do COVID-19 trên địa bàn đã được kết nối với mẹ đỡ đầu, không để em nào bị bỏ lại phía sau.

Không dừng lại ở hỗ trợ kinh phí, mô hình “Mẹ đỡ đầu” còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Mỗi người mẹ đỡ đầu là một điểm tựa yêu thương, thường xuyên thăm hỏi, động viên, theo sát quá trình học tập, rèn luyện của các em, giúp các em có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã trở thành “cánh tay nối dài” của chương trình như: Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đỡ đầu 16 cháu; Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đỡ đầu 184 cháu; Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đỡ đầu 82 cháu; Hội LHPN xã Quỳnh Lưu kết nối, đỡ đầu 87 cháu… Sự tham gia của các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cho thấy tính lan tỏa và sức sống bền bỉ của chương trình.

Không chỉ là an sinh, mà là trách nhiệm cộng đồng

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là một chương trình riêng của Hội LHPN, mà là biểu hiện sinh động của tinh thần nhân ái, nghĩa tình, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với trẻ em mồ côi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của các tập thể, cá nhân đã đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra thực tế: Toàn tỉnh hiện còn gần 9.000 trẻ mồ côi, trong đó hơn 7.000 trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, rất cần sự tiếp tục chung tay của cộng đồng.

Từ thực tiễn triển khai, lãnh đạo tỉnh đề nghị trong giai đoạn tới cần tập trung vào 4 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc duy trì và mở rộng “dòng chảy” của Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, bảo đảm tính liên tục, bền vững; tăng cường huy động nguồn lực xã hội; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của Nhân dân.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi, kết nối giữa người đỡ đầu và trẻ em mồ côi. Cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ sẽ giúp mỗi hoàn cảnh được nhận diện kịp thời, mỗi nhu cầu được đáp ứng đúng lúc, mỗi tấm lòng được kết nối đúng địa chỉ.

Tại hội nghị, 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021 - 2025 đã được tôn vinh, khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là nguồn động viên để chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nghệ An chính thức phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2025 - 2030. Ngay tại lễ phát động, gần 1.000 trẻ em mồ côi đã được nhận đỡ đầu, với tổng số tiền cam kết hỗ trợ hơn 13,4 tỷ đồng – một khởi đầu đầy hy vọng cho chặng đường mới.

Từ những con số biết nói đến những câu chuyện đời thường lặng lẽ phía sau, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đang góp phần vun đắp một xã hội nhân ái, nơi những đứa trẻ kém may mắn không đơn độc trên hành trình trưởng thành. Và hơn hết, đó là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái khi được tổ chức, dẫn dắt và lan tỏa đúng cách.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Mẹ đỡ đầu” – điểm tựa nhân ái cho hàng nghìn trẻ mồ côi ở Nghệ An

“Mẹ đỡ đầu” – điểm tựa nhân ái cho hàng nghìn trẻ mồ côi ở Nghệ An

(Thanh tra) - Sau 5 năm triển khai, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Nghệ An không chỉ kết nối hàng nghìn tấm lòng với những phận đời non nớt, mà còn từng bước hình thành một mô hình an sinh xã hội giàu tính nhân văn, có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Văn Thanh

18:10 23/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm