Thống kê của PC07 cho thấy, thời gian qua Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 367 vụ cháy (trong đó xảy ra 1 vụ cháy lớn, 10 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng), làm chết 14 người, bị thương 17 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 9 tỷ đồng.

Trong đó, cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (17 vụ); cháy công ty, doanh nghiệp (54 vụ); cháy nhà chung cư, cao tầng (17 vụ); cháy kho, bãi chứa hàng (16 vụ); cháy chợ, trung tâm thương mại, siêu thị (3 vụ); cháy phương tiện giao thông (22 vụ); cháy trụ điện, thiết bị điện ngoài trời (36 vụ) và các loại hình khác (15 vụ).

Về nguyên nhân, theo thống kê của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng lửa như hút thuốc, đun nấu, đốt rác, đốt nhang, đèn thờ cúng… là 39 vụ và do sự cố hệ thống, thiết bị điện là 220 vụ. Thành phố cũng xảy ra 4 vụ nổ làm bị thương 5 người, nguyên nhân do bất cẩn trong quá trình sử dụng bình gas mini 3 vụ và sự cố kỹ thuật 1 vụ.

leftcenterrightdel
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cứu sống hàng trăm người khỏi đám cháy. Ảnh: TH 

9 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ 234/367 vụ cháy; tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đối với 150 vụ tai nạn, sự cố.

Trong quá trình cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã trực tiếp cứu sống được 130 người, hướng dẫn cho 22 người tự thoát nạn, tìm được 28 thi thể nạn nhân, bảo vệ được trên 40.000m² diện tích sử dụng của nhiều nhà xưởng, hàng ngàn nhà dân và nhiều tài sản, máy móc thiết bị hoạt động, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, ngoài các mô hình, phong trào như “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Nhà tôi 3 có", “Điểm chữa cháy công cộng”... Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khuyến cáo nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư; cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... góp phần nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Thu Huyền