Những ngày qua, trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to dẫn đến đoạn bãi sông tại K2+600-K2+800 đê hữu sông Chu, gần khu dân cư khu phố 3 thị trấn Lam Sơn và cách chân đê 500m xuất hiện nhiều vết nứt dài từ 5-15m, rộng từ 3-7cm chạy dọc theo bãi sông.

Sát mép bãi sông có nhiều cung sạt dài từ 10-20m đã sạt lở xuống sông, lấn sâu vào trong bãi từ 2-5m, áp sát vào nhà dân, chiều sâu từ mặt bãi xuống đến đáy sông 10m.

Tại đoạn đê Trung ương qua xã Thọ Lập xuất hiện hiện tượng bị sụt lún mái đê. Kiểm tra thực tế tại các điểm nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Hoàng Văn Đồng đề nghị các cụm phòng chống thiên tai và các địa phương liên quan tổ chức cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm trong khu vực đang có diễn biến sạt lở.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghiêm cấm người dân không canh tác, chăn thả gia súc và lại gần khu vực sạt lở. Tổ chức kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống gần khu vực sạt lở, có nguy cơ mất an toàn và theo dõi diễn biến mưa lũ để sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời khi có tình huống xấu xảy ra.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu các địa phương huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, gia cố lại hệ thống cọc, phủ bạt che chắn không để tạo rãnh xói tại khu vực bị sạt lở này. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ 24/24 giờ diễn biến sạt lở và báo cáo kịp thời về UBND huyện Thọ Xuân khi có tình huống xấu xảy ra.

Về lâu dài, UBND huyện Thọ Xuân sẽ báo cáo và trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xử lý cấp bách tuyến kè bãi sông Chu đoạn qua khu phố 3, thị trấn Lam Sơn và xử lý sụt lún mái đê tại xã Thọ Lập đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2024 và những năm tiếp theo.

Văn Thanh