Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết: Trong 5 năm qua, các nội dung thi đua của công ty luôn bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn kết với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhiều phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học phát triển bền vững ngành nghề yến sào, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới được cán bộ, công nhân viên công ty hưởng ứng tích cực, phát huy được sức sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, trở thành động lực to lớn góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của cán bộ, công nhân viên của công ty.

Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện 33 tập thể và 163 cá nhân điển hình tiên tiến được lựa chọn, trong tổng số 60 tập thể và 5.439 lao động của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Và 33 tập thể, 163 cá nhân nói trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen vì thành tích suất sắc trong lao động sản xuất, là những tấm gương sáng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển công ty.

leftcenterrightdel

 Hoạt động khai thác yến đảo thiên nhiên tại Đảo yến Hòn Nội. Ảnh: Xuân Hướng

Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, hiện nay Công ty Yến sào Khánh Hòa quản lý 17 đơn vị trực thuộc, 8 công ty thành viên, 3 công ty cổ phần thành viên; quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến lớn nhỏ trên vùng biển Khánh Hòa.

Ngoài việc phát triển kinh tế, đóng góp lớn vào nguồn ngân sách địa phương thì việc khai thác các đảo yến của Công ty Yến sao Khánh Hòa cũng góp phần lớn bảo vệ chủ quyền biển đảo, vùng biên giới biển.

 

CTV Xuân Hướng