Theo đánh giá, chất lượng tuyển quân năm 2024 của tỉnh tiếp tục được đảm bảo, cao hơn so với năm 2023. 100% xã, phường, thị trấn có công dân nhập ngũ, không có xã trắng trong tuyển quân.

Về chất lượng chính trị, 408 đồng chí là đối tượng Đảng, tăng 37 đồng chí so với năm 2023; có 109 đồng chí đảng viên tham gia nhập ngũ, tăng 13 đồng chí so với năm 2013; có 87 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Số thanh niên là người dân tộc thiểu số nhập ngũ năm 2024 của tỉnh chiếm trên 90% tổng số công dân nhập ngũ.

Về chất lượng văn hóa có 27 công dân trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 1,6% so với chỉ tiêu được giao; công dân tốt nghiệp THPT chiếm 77,5% so với chỉ tiêu. Về sức khỏe có trên 70% số công dân tham gia nhập ngũ sức khỏe loại 1, loại 2. Tuổi đời của công dân nhập ngũ năm 2024 bình quân là 19 tuổi.  

leftcenterrightdel
 

Để đảm bảo đúng thời gian giao nhận quân và sức khỏe cho tân binh, các xã ở xa trung tâm huyện, điều kiện đi lại khó khăn như: Nánh Nghê, Mường Tuổng, Đồng Ruộng, Trung Thành, Yên Hòa (huyện Đà Bắc), Tự Do, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Miền Đồi (huyện Lạc Sơn), Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã bố trí phương tiện, chỗ ăn nghỉ, tổ chức cho tân binh về địa điểm tuyển quân từ chiều ngày 24/2, vì vậy công tác giao nhận quân diễn ra an toàn, phấn khởi.  

Tại huyện Tân Lạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã dự lễ tuyển quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Tân Lạc có 226 thanh niên tuổi đời từ 19 - 25, đủ điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để lên đường nhập ngũ, trong đó làm nghĩa vụ quân sự 197 đồng chí và làm nghĩa vụ công an 29 đồng chí. Trong số các tân binh của huyện nhập ngũ đợt này, có 61 tân binh là đảng viên. Về sức khỏe, loại 1 chiếm 25,7%, loại 2 chiếm 54,8% và loại 3 chiếm 19,4%. Đặc biệt, có 5 tân binh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, nhiều tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Tại huyện Mai Châu, ngay từ sáng sớm ngày 25/2, 136 tân binh cùng với hàng nghìn người là gia đình, bạn bè từ các xã Hang Kia, Pà Cò, Pù Bin, Noong Luông, Tân Mai, Phúc Sạn… đã có mặt tại sân vận động trung tâm huyện để tiễn đưa con em, bạn bè lên đường nhập ngũ. Năm 2024, Mai Châu có 136 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thực hiện giao quân cho 7 đơn vị nhận quân, gồm: Quân đoàn 12, Tiểu đoàn 41 Bộ Tham mưu Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, Bộ Công an.

Đợt giao quân năm nay, huyện Đà Bắc có 150 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 25 tân binh làm nghĩa vụ công an nhân dân; 125 tân binh làm nghĩa vụ quân đội nhân dân. Các tân binh được phân bổ về 6 đầu mối nhận quân, gồm: Tiểu đoàn 31, Bộ Tham mưu, Quân khu 3; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lữ đoàn 279, Binh chủng Công binh; Bộ Tổng tham mưu; Quân đoàn 12; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong số 150 thanh niên lên đường nhập ngũ, có 6 tân binh là đảng viên; 108 tân binh trình độ văn hóa THPT trở lên. Về sức khoẻ, 5 tân binh sức khoẻ loại 1, 74 tân binh loại 2, 53 tân binh loại 3. 

Qua tìm hiểu được biết, trong số 1.863 tân binh tỉnh Hòa Bình nhập ngũ năm 2024 có trường hợp hai anh em song sinh là Quách Chí Bảo và Quách Xuân Bắc (sinh năm 2005, trú tại xóm Đồi, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) cùng viết đơn tình nguyện mhập ngũ. Và, hôm nay - 25/2, hai anh em Bảo và Bắc đã trở thành người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại huyện Lương Sơn, trong số 216 thanh niên nhập ngũ năm 2024, có một tân binh nữ đó là Cấn Thị Bích Hòa (SN 2022), xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn. Bích Hòa vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô đã viết đơn tình nguyện xin tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự với ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Và ước mơ đó của Cấn Thị Bích Hòa đã trở thành hiện thực.

Hồng Bài