Ngày 17/5/2020, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn lãnh đạo TP đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Bình Chánh về tình trạng xây dựng nhà không phép, bảo kê xây dựng nhà không phép và mua bán nhà xây dựng không phép xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A.

Trước khi có buổi làm việc với chính quyền địa phương, đoàn công tác của TP đã đi kiểm tra thực tế một số địa điểm có tình trạng xây dựng không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Vĩnh Lộc A.

Tại ấp 4A - điểm nóng về xây dựng không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, Bí Thư Thành ủy và đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát các công trình xây dựng, lắng nghe ý kiến của người dân cũng như giải thích của chính quyền địa phương về việc xây dựng không phép, mua nhà bằng giấy tờ tay…

leftcenterrightdel
 Nhà xây dựng không phép bị tháo dỡ tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. (Ảnh: TM)

Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương huyện Bình Chánh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ cho biết: Về vi phạm xây dựng, tính từ tháng 7/2019 đến 30/4/2020, huyện đã kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm 88 trường hợp (39 không phép, 49 sai phép). Về vi phạm đất đai, đã kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 451 trường hợp, giảm 9 trường hợp, chiếm tỷ lệ 1,96% so với 10 tháng cùng kỳ trước đó.

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ cho rằng: Câu chuyện đất đai, xây dựng trên địa bàn Bình Chánh ví như một con bạch tuộc. Đầu não cho vấn đề này là liên quan đến các đầu nậu, đối tượng đầu tư đất nông nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó có xã Vĩnh Lộc A. Con bạch tuộc này vươn vòi không chỉ ở bên trong mà vươn vòi ra bên ngoài. Cụ thể, bên trong gắn với một số cán bộ bị mua chuộc để làm ngơ cho vi phạm; còn bên ngoài liên quan các đối tượng trung gian khác như cò đất, xây dựng trái phép…

leftcenterrightdel
 Nhà xây dựng không phép tại khu quy hoạch hồ Vĩnh Lộc (Ảnh chụp tháng 4/2019: Chu Tuấn)

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thừa nhận, về quản lý Nhà nước không thể phủ nhận vẫn còn đâu đó một số cán bộ thoái hóa biến chất tiếp tay cò đất, nhưng hiện nay chỉ mới dừng ở xử lý hành chính, xử lý cán bộ nên vấn đề quan trọng vẫn là xử lý đầu nậu để xử lý mấu chốt của vấn đề. Do đó, để xử lý triệt để vấn đề này cần xử lý hình sự đối với các đối tượng đầu nậu như xử lý hành vi đưa nhận hối lộ, vấn đề trốn thuế, hành vi lừa dối khách hàng…  

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, để giải quyết tình trạng xây dựng không phép, trái phép, về giải pháp trước mắt chưa bàn đến điều chỉnh quy hoạch mà phải ổn định và xử lý. Ai sai phạm, tổ chức cá nhân nào sai phạm phải xử lý nghiêm chứ không điều chỉnh để hợp thức hóa sai phạm…

Đồng thời, cần chú ý đối tượng đầu nậu, nên mạnh dạn nghiên cứu, rà soát các đối tượng; nếu đủ điều kiện đưa ra xử lý hình sự. Mặt khác, chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý buộc tháo dỡ các công trình sai phạm tại khu vực này...

leftcenterrightdel
 Tình trạng phân lô trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Vĩnh Lộc A diễn ra khá phổ biến. (Ảnh chụp tháng 4/2019: Chu Tuấn)

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang yêu cầu: Trước mắt không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép mới. Về lâu dài, phải có giải pháp tổng hợp về điều chỉnh quy hoạch, một mặt đảm bảo nhu cầu chính đáng của người lao động nhập cư.

Cần xử lý ngay các đầu nậu một cách nghiêm minh để tạo tính răn đe. Từ đó, tạo cho cán bộ tự tin hơn trong xử lý tình trạng xây dựng không phép, trái phép; người dân không dám mua; đầu nậu sợ chính quyền không dám phân lô, bán nền; cán bộ có vấn đề không đúng, không chuẩn phải sợ…

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TM)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Với cách làm ở Bình Chánh và xã Vĩnh Lộc A thời gian qua về xử lý trật tự xây dựng là không giải quyết căn cơ vấn đề. Đó là sai phạm có lập biên bản, có ra văn bản xử lý nhưng xử lý yếu kém, xử lý để cho tồn tại…

Bí thư Thành ủy cũng đưa ra nhiều vấn đề mà huyện Bình Chánh cần phải thực hiện ngay trong thời gian tới như: Lực lượng nòng cốt kích cả cung và cầu xây dựng bất hợp pháp là lực lượng đầu nậu. Vậy vừa qua, địa phương đã nhắm vào đối tượng này chưa? Chính quyền địa phương có khả năng chấm dứt sự hoạt động của đầu nậu được không? Từ nay đến Đại hội Đảng xử lý tình trạng xây dựng không phép ở Vĩnh Lộc A như thế nào?...

Trước đó, liên quan tới tình trạng xây dựng không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp tại huyện Bình Chánh, tháng 4/2019, Báo Thanh tra cũng có bài viết thực trạng này. Theo đó, tình trạng xây dựng không phép theo hình thức bên ngoài bọc một lớp tôn cũ nát, bên trong xây tường kiên cố diễn ra rất phổ biến tại hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B.

leftcenterrightdel
 Tình trạng nhà quây tôn diễn ra tràn lan trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A. (Ảnh chụp tháng 4/2019: Chu Tuấn)

Tình trạng phân lô đất nông nghiệp trái phép tại 2 xã này không diễn ra phức tạp, khó kiểm soát. Nhiều khu vực có quy hoạch là đất nông nghiệp dự trữ, đất quy hoạch làm công viên hồ Vĩnh Lộc, thậm chí là quy hoạch đất rừng phòng hộ cũng bị các đầu nậu tự ý phân lô…

Tình trạng xây dựng không phép tại huyện Bình Chánh nói chung và xã Vĩnh Lộc A nói riêng, nhiều năm nay báo chí đã có nhiều bài viết điều tra, phán ánh; chính quyền địa phương cũng nhiều lần ra quân xử lý tháo dỡ. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Hy vọng, sau đợt thị sát thực tế của đoàn công tác và những chỉ đạo đầy quyết tâm của Bí thư Thành ủy thì chính quyền địa phương sẽ sớm tìm ra những giải pháp mạnh mẽ để xử lý triệt để tình trạng trên.

Tuấn Minh