Ngày 5/11, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà cho biết, hôm qua (4/11), đã miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Tốn.

Người thay thế ông Tốn là ông Nguyễn Xuân Quý. Theo đó, ông Quý được bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Nước sạch Sông Đà.

Trước đó, ngày 15/10, tại buổi họp báo công bố thông tin về sự cố nước sạch sông Đà bị đổ trộm dầu thải, ông Nguyễn Văn Tốn cho biết, bản thân ông cũng là Giám đốc làm thuê. Công ty sẽ họp rút kinh nghiệm, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm.

“Tôi cũng là Tổng Giám đốc làm thuê thôi, nếu dừng cấp nước thì quá an toàn và quá hay. Tôi vì cái tâm duy nhất là phục vụ người dân, vì người dân, không vì cái gì hết”, ông Tốn nói thêm.

H.Giang