Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 14/06/2017 - 14:12
(Thanh tra) - Đó là con số được đưa ra tại buổi tọa đàm “ Hiểm họa ma túy và hành động của chúng ta” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức sáng nay (14/6).
Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục PCTNXH phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HH
Báo động tình trạng tái nghiện
Trước năm 2013, 60/63 tỉnh, TP trong cả nước thành lập 123 cơ sở cai nghiện bắt buộc với quy mô tiếp nhận khoảng 80.000 người. Hàng năm các cơ sở này tiếp nhận khoảng 50.000 - 60.000 người vào cai nghiện.
Người cai nghiện bắt buộc được nhận hỗ trợ 100% kinh phí của Nhà nước. Tuy nhiên, con số đáng buồn là có tới hơn 90% số người cai nghiện trở về cộng đồng tái nghiện sau khi chấp hành cai nghiện bắt buộc ở cơ sở cai nghiện từ 1 - 2 năm.
Số người nghiện không ngừng gia tăng bình quân năm sau cao hơn năm trước khoảng 6 - 8%.
Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.
Từ khi thực hiện Đề án đến nay, theo ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) cho biết, số người tái nghiện sau khi cai nghiện bắt buộc đã giảm nhưng vẫn ở mức cao 70-80%.
Theo ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng PCTNXH: Nguyên nhân tái là do cai nghiện chưa đảm bảo quy trình, nhiều cơ sở cộng đồng sau 5 - 7 ngày đã bảo tái không cai được, trong khi cai nghiện là quá trình lâu dài, có người là suốt đời. Vì vậy sau khi trở về cộng đồng nếu không được tiếp tục giúp đỡ thì rất khó cai thành công.
Bác sĩ Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục PCTNXH khẳng định: Bệnh ma túy có thể điều trị được, nhưng phải thực hiện đồng bộ giữa cơ sở cai nghiện, gia đình và toàn xã hội, và có phương pháp phù hợp với nhu cầu từng người nghiện để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, giảm tác hại liên quan đến ma túy.
Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 đề ra nhiệm vụ đến năm 2020 có 94% tổng số người được cai nghiện, điều trị tự nguyện.
Ông Trần Quốc Thông, quyền Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH Khánh Hòa cho rằng: Cần tăng cường mô hình điều trị tự nguyện tại cộng đồng thông qua hoạt động của các điểm tư vấn. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa có 1 văn bản hướng dẫn về hoạt động của các điểm tư vấn để hinh dung được “hình hài” của nó như thế nào.
| Cai nghiện tự nguyện được hỗ trợ 70% kinh phí? Theo lãnh đạo Cục PCTNXH: Hiện nay, đang tồn tại 1 bất cập đó là người đi cai nghiện bắt buộc thì được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí, còn tự nguyện thì phải tự lo. Chính vì vậy, ông Lập cho biết: Hiện Bộ LĐ-TB&XH đã cùng với bộ ngành liên quan xây dựng nghị định về cai nghiện ma túy. Trong đó, sửa đổi 2 nội dung quan trọng là rút ngắn trình tự, thủ tục hồ sơ đối với người đi cai nghiện bắt buộc và thêm chế độ cho người đi cai nghiện tự nguyện. Theo đó, người đi cai nghiện tự nguyện sẽ được hưởng 70% chế độ so với người cai nghiện bắt buộc. |
| Theo nghiên cứu của SCDI, độ tuổi sử dụng ma túy ở 3 TP lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng rất trẻ, tính trung bình tại Hà Nội và Hải Phòng, tuổi bắt đầu sử dụng là 16 tuổi; TP Hồ Chí Minh là 17 tuổi. Trong tổng số người nghiện, ở Hà Nội thì có tới 65,8% đang đi làm, 31,7% đang đi học; con số này ở TP Hồ Chí Minh lần lượt là 65,1% và 6,9%; ở Hải Phòng là 50,4% và 43,7%. Cũng theo nghiên cứu của SCDI ở 3 thành phố lớn thì có tới hơn 20% người nghiện bị chính gia đình mình kỳ thị; hơn 40% cảm thấy bị coi thường; 65,9% người nghiện lo sợ phản ứng của mọi người nếu biết mình sử dụng ma túy; 67,8% cho rằng nếu không sử dụng ma túy sẽ có cơ hội tốt hơn, nhưng tỷ lệ người nghiện đi điều trị lại rất thấp ở Hà Nội là 7,1%; TP Hồ Chí Minh gần 20%; Hải Phòng 10,1%. |
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh phải bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và gắn chặt với quy hoạch, đầu tư công, tài chính, sử dụng đất nhằm tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Thanh Hóa phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Văn Thanh
Thu Huyền
Văn Thanh
Uyên Phương
Văn Thanh
Thanh Lương
Trung Hà
T. Minh
Văn Thanh
Thanh Hoa
Lan Anh
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Minh Nghĩa