Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bắc Ninh giảm đầu mối, vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp

Thanh Hoa

Thứ năm, 14/05/2026 - 20:33

(Thanh tra) - Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận chuyển biến rõ nét trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn ở cấp xã đạt 99,7%.

Đại biểu dự Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Dương Thuỷ (BGP)

Chiều ngày 14/5, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo số liệu thống kê, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cấp tỉnh còn 15 sở và tương đương với 112 phòng chuyên môn, giảm 101 phòng; còn 10 chi cục và tương đương, giảm 3 chi cục.

Toàn tỉnh đã tổ chức lại 99/99 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập 445 phòng và tương đương. Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Biên chế cán bộ, công chức giảm từ 10.674 xuống còn 8.617 chỉ tiêu; biên chế viên chức giảm từ 56.549 xuống còn 56.288 chỉ tiêu.

Tỉnh đã điều động, biệt phái hàng trăm công chức, viên chức từ cấp tỉnh về cấp xã nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho cơ sở.

Trong quá trình vận hành mô hình mới, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện phân cấp 135 nội dung, ủy quyền 227 nội dung quản lý Nhà nước cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã; ban hành 201 văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho mô hình vận hành mới.

Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã số hóa hơn 3,5 triệu trang tài liệu; cấp tài khoản định danh điện tử cho khoảng 2,13 triệu công dân, đạt 100% người đủ điều kiện.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ở cấp xã đạt 99,7%. 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp thanh toán trực tuyến.

UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá, sau 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền của tỉnh cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hơn 100 kiến nghị từ cơ sở được tỉnh kịp thời tháo gỡ.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức điều hành theo hướng trực tiếp, linh hoạt, sát cơ sở; tăng cường chỉ đạo trực tuyến, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đánh giá kết quả đạt được mà quan trọng hơn là nhận diện rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ.

Thời gian qua, một số địa phương vẫn gặp tình trạng “phân cấp nhưng chưa đủ nguồn lực”, trong khi bộ máy giúp việc tại một số xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Thái phát biểu. Ảnh: Dương Thuỷ (BGP)

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh yêu cầu các địa phương chỉ ra nguyên nhân của từng khó khăn, đồng thời chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, mang tính cách mạng trong tổ chức bộ máy và bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Ông Phạm Hoàng Sơn cho biết, là một trong những địa phương triển khai sớm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên Bắc Ninh được Trung ương đặc biệt quan tâm, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. Sau gần 1 năm vận hành, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt hơn, giảm tầng nấc trung gian, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự lực, tự cường trong triển khai nhiệm vụ; tập trung rà soát, bố trí, phân công cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở; nghiên cứu thành lập các tổ hỗ trợ, tổ giải đáp nghiệp vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Phạm Hoàng Sơn cho biết thêm, tỉnh đang xem xét phương án tăng cường thêm cán bộ cho cơ sở, trong đó có việc điều động, luân chuyển cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã nhằm bổ sung nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm cho địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành khẩn trương tổng hợp toàn bộ kiến nghị của các địa phương, có văn bản trả lời cụ thể từng nội dung trong thời gian sớm nhất; đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bắc Ninh giảm đầu mối, vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp

Bắc Ninh giảm đầu mối, vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp

(Thanh tra) - Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận chuyển biến rõ nét trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn ở cấp xã đạt 99,7%.

Thanh Hoa

20:33 14/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm