Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp “cướp” diễn đàn, quát Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ sáu, 05/08/2016 - 20:56

(Thanh tra) - Chiều nay (5/8), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2016 và thông tin một số nội dung báo chí và công luận quan tâm trên địa bàn. Đáng nói, tại buổi họp ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã cướp diễn đàn, quát Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Văn Thanh

Giải trình về 8 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cho biết, về số lượng nhân sự, có 8 Phó Giám đốc Sở gồm các ông: Phạm Đức Luận, do Trung ương gửi về; Lê Thế Long, Phó Giám đốc kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (trên thực tế ông Long không điều hành công việc với chức trách Phó Giám đốc, chỉ làm nhiệm vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm); Lê Văn Đốc sẽ nghỉ hưu đầu tháng 2/2017 được giao phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ rừng; Mai Nhữ Thắng phụ trách lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật; Nguyễn Viết Thái phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y; Nguyễn Văn Nam phụ trách phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Nguyễn Trọng Hải được bổ nhiệm ngày 10/6/2016 phân công phụ trách lĩnh vực thủy lợi, xây dựng cơ bản, nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn và bà Hoàng Thị Yến bổ nhiệm ngày 16/6/2016 phụ trách lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khuyến ngư…

Lý do UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra về việc bổ nhiệm tới 8 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, người đông, nếu số lượng phó không quá 3 người theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015 ngày 25/3/2015 của Liên Bộ sẽ rất khó khăn trong quản lý, điều hành.

Đại diện Ban Kinh tế Nghi Sơn báo cáo thưc tế về việc đầu tư nhà máy nước thứ 2 tại Nghi Sơn. Ảnh: Văn Thanh

Báo cáo về việc xây dựng nhà máy nước thứ 2

Đại diện Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp báo cáo về cấp nước cho dự án Liên hợp lọc hóa dầu và khu kinh tế. 

Nếu việc cấp nước không đảm bảo theo cam kết và nhà máy lọc hóa dầu phải dừng vận hành vì lý do thiếu nước sẽ phát sinh thiệt hại về doanh thu khoảng 20 triệu USD mỗi ngày. Khi đó, vấn đề khởi phát trách nhiệm bảo lãnh của Chính phủ sẽ xảy ra và tỉnh Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn 1370/TTg ngày 21/8/2008.

Trước tình hình này, để đáp ứng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ phải đảm bảo nước phục vụ cho các Dự án trong Khi Kinh tế Nghi Sơn, ngày 10/6/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định 1982/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn cho liên doanh nhà đầu tư Tổng Cty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát và Công ty TNHH MTV Sông Chu.

Thanh tra Bộ Xây dựng vào cuộc

Giám đốc Sở Nội vụ Đầu Thanh Tùng báo cáo tóm tắt kết quả xác minh, phản ánh, kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Huy Lâm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc chậm thẩm định hồ sơ và thời điểm thanh tra doanh nghiệp của Sở Xây dựng. 

Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa luôn luôn quan tâm, ủng hộ, bảo vệ và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật; kiêm quyết chỉ đạo xử lý nghiêm khắc đối với cơ quan, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Vụ việc Doanh nghiệp Tư nhân Huy Lâm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng, ngay từ đầu lãnh đạo tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi khẳng định sẽ xác minh làm rõ, nhưng do các bên thiếu kiềm chế nên vụ việc trở nên phức tạp, ảnh hưởng tới uy tín và môi trường đầu tư của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất hướng xử lý như sau: 

Thứ nhất, yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng: Tổ chức kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệp, chấn chỉnh ngay việc giao dịch, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đối với công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; hoàn chỉnh quy trình thẩm định, trong đó quy định việc gửi, nhận văn bản thông báo, hướng dân cho tổ chức, công dân phải có hình thức gửi qua đường bưu điện. 

Thứ hai, yêu cầu chủ Doanh nghiệp Tư nhân Huy Lâm nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật trong sự việc này.

Thứ ba, yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có văn bản nhận lỗi và báo cáo lại chính xác nội dung sự việc tới các cơ quan, tổ chức mà Hiệp hội đã gửi các văn bản. Căn cứ các nội dung kết luận trong báo cáo xác minh đã chỉ ra, căn cứ quy định của Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và quy định của pháp luật, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch Hiệp hội và tập thể, cá nhân có liên quan. 

Thứ tư, đề nghị Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa báo cáo lại chính xác nội dung sự việc với các cơ quan mà Chi nhánh đã gửi văn bản phản ánh.

Thứ năm, giao Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan, UBND TPThanh Hóa và UBND huyện Thạch Thành xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng của Doanh nghiệp Tư nhân Huy Lâm, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực và các cá nhân theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp "cướp" diễn đàn. Ảnh: Văn Thanh

Trong khi các phóng viên, nhà báo đang có ý kiến đóng góp, đưa câu hỏi gửi tới UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đứng dậy phát biểu: “Chúng tôi không đồng ý với văn bản của Sở Nội vụ, sẽ tiếp tục gửi đơn đề nghị ra Trung ương. Đã làm sai thì phải nhận, sửa chữa khuyết điểm mới phát triển được. Thanh Hóa không làm thì tôi kiện ra tòa”, ông Đệ tuyên bố.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Duy Bình đứng dậy đề nghị ông Đệ tôn trọng chủ tọa, tôn trọng buổi họp báo thì ông Đệ quát: “Anh ngồi xuống, tôi đến đây là phải được phát biểu, không đến lượt anh nói, đừng có hỗn". Ông Đệ tiếp tục “nã pháo” vào buổi họp báo cho đến khi hạ hỏa mới thôi.

Kết luận buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng khẳng định: Việc đầu tư thêm Nhà máy nước cho liên doanh Anh Phát Sông Chu để phục phụ cho khu Kinh tế Nghi Sơn là hoàn toàn đúng đắn, dựa trên cơ sở các văn bản “quan ngại” của Lọc Hóa dầu Nghi Sơn và thực tế của việc Thủ tướng đã phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn. Do đó, không thể không có nhà máy nước dự phòng, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho Khu kinh tế Nghi Sơn. Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tạo điều kiện để các nhà máy nước hoạt động, cung cấp nước ổn định, không đẩy công công ty nào vào đường khó khăn. Tất cả những việc làm của tỉnh đều vì lợi ích quốc gia.

Đối với sự việc giữa Doanh nghiệp Huy Lâm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh với Sở Xây dựng là điều khiến chúng tôi vô cùng đáng tiếc. Một việc nhỏ nhưng các bên đẩy đi quá xa, làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của tỉnh. Trước khi ban hành, thông qua bản báo cáo của Sở Nội vụ và các cơ quan khác, tỉnh đã mời Hiệp hội, Phòng Thương mại, Doanh nghiệp Tư nhân Huy Lâm cung cấp các căn cứ pháp lý, bằng chứng để phản bác nhưng không đưa ra được. Hiện Thanh tra Bộ Xây dựng đang tiến hành thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, khi nào có kết luận, sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giữ “lá chắn” cho thị trường: Dấu ấn kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành của Quản lý thị trường Thanh Hóa năm 2025

Giữ “lá chắn” cho thị trường: Dấu ấn kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành của Quản lý thị trường Thanh Hóa năm 2025

(Thanh tra) - Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường, mà còn khẳng định vai trò “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Văn Thanh

15:42 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm