Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 10/02/2011 - 23:45
(Thanh tra)- SIFE - tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, có nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên (SV) các trường đại học (ĐH) trên thế giới (trong đó có Việt Nam) thực hiện các dự án (D.A) hỗ trợ cộng đồng - giúp phát triển trong cộng đồng một môi trường kinh doanh bền vững và giúp họ có đủ kiến thức và kỹ năng để cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường cũng như phát triển cuộc sống trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Giúp người có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo
Chúng tôi có dịp cùng với 4 SV câu lạc bộ (CLB) SIFEHANU (ĐH Hà Nội) đến Trung tâm Dạy nghề Từ thiện Quỳnh Hoa (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Nơi đây có hơn 60 học viên bị tàn tật đang theo học nghề. Theo chị Đoàn Thị Hoa - Giám đốc Trung tâm, thu nhập từ bán tranh và con giống được làm từ giấy cuộn tăng lên khá cao. Riêng, tháng 10 và 11/2010, doanh thu từ bán sản phẩm đạt được 40 - 50 triệu đồng. Thay vì trước kia, hàng ngày các em khuyết tật ở Trung tâm phải đi xe lăn mang hàng bán dạo khắp nơi, nay đã có một số khách hàng gọi điện thoại đến mua hàng. Chẳng hạn, hiệu sách Phương Nam tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là nơi tiêu thụ sản phẩm thường xuyên cho Trung tâm.
SV Hoàng Trọng Nam, Phó Chủ nhiệm CLB SIFEHANU cho biết, lý do chọn Trung tâm Dạy nghề Từ thiện Quỳnh Hoa là vì 100% thanh thiếu niên bị khuyết tật tay và chân, sản phẩm được làm từ chất liệu không bền, mẫu mã nghèo nàn nên khó khăn tiêu thụ. Từ tháng 11/2009 - 6/2010, SIFEHANU đã giúp Trung tâm thiết kế các mẫu tranh và con giống; lựa chọn chất liệu giấy tốt và bền; lập website cho Trung tâm; đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính; các giao dịch với khách hàng (lập hợp đồng, thương lượng với khách…). Ngoài ra, với 5 máy vi tính được Cty FPT tài trợ, nhiều em khuyết tật đã thông thạo các thao tác vào email gửi và trả lời thư của khách hàng, tìm kiếm thông tin trên google…
Khi làng nghề dệt lụa cổ truyền La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) đang gặp khó khăn trong khan hiếm nguồn cung hàng, cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm, CLB SIFE ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã giúp bà con khôi phục và giữ vững thương hiệu. SV Đinh Anh Tuấn, Chủ nhiệm CLB cho biết, trong 1 năm qua, SIFE ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã giúp HTX La Khê được ghi tên trong Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và tổ chức thành công triển lãm “La Khê - Truyền thống và hiện đại” thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch nước ngoài. Tuy vậy, sản phẩm của làng La Khê vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường the lụa trong nước. Bởi thế, trong thời gian tới, nhóm đề ra phương án: Tổ chức các lớp đào tạo nghề truyền thống; đào tạo kỹ năng giao tiếp và bán hàng; cải tiến mẫu mã chất lượng sản phẩm; tìm kiếm thông tin thị trường và nhận diện cơ hội; tìm đầu ra cho sản phẩm qua nhiều kênh; đặc biệt là liên hệ với các Cty du lịch kết hợp dịch vụ du lịch làng nghề.
Tăng kỹ năng thực tiễn
CLB SIFE ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Đinh Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi học được kỹ năng quản lý D.A, kỹ năng làm việc và giao tiếp. Chúng tôi học được nhiều từ thất bại đó là làm gì cũng phải có kế hoạch và có phương án phòng ngừa rủi ro”.
Còn, Huỳnh Hồ Bảo Ngọc, SV năm thứ hai, Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương TP HCM nói: “Khi mới tham gia vào D.A “Nhập dữ liệu cho chị em phụ nữ bị thất nghiệp” em bị mất rất nhiều thời gian vì không biết cách cân bằng giữa công việc và học tập. Nhưng, sau một thời gian tham gia, em được trải nghiệm ở lĩnh vực kinh doanh và nhân sự. Em được các cố vấn khoa học và cố vấn kinh tế cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà trong trường không được học. Làm D.A kinh doanh về cộng đồng, chúng em hiểu được tác động tích cực là phải nghĩ đến người khác và có trách nhiệm đối với cộng đồng”.
Theo bà Nguyễn Đoan Thục, Giám đốc SIFE tại Việt Nam, Chương trình đã thu hút được hơn 20 trường ĐH lớn tham gia. Kết quả cho đến thời điểm này, nhiều D.A của nhóm SIFE của các trường như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương không chỉ mang lại nguồn thu cho cộng đồng mà ngay cả những em tham gia SIFE khi ra trường cũng có chỗ đứng ở các doanh nghiệp lớn nhờ kinh nghiệm thực tế khi tham gia SIFE trong trường ĐH. SIFE Việt Nam được tổ chức SIFE quốc tế đánh giá là có bước phát triển khá vượt bậc so với các quốc gia khác trên thế giới.
Chú thích ảnh: SV ĐH Nông nghiệp 1 giúp bà con nông dân xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội phát triển mô hình nuôi giun quế
Minh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.
Trung Hà
(Thanh tra) - Sáng ngày 19/12, tại Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2. Hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Chính Bình
Thái Minh
Nam Dũng
Hoàng Long
Trần Quý
Minh Nguyệt
PV
PV
Kỳ Đoàn
Kỳ Đoàn
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật
Hoàng Hưng
Thanh