Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

VNPT “mang âm nhạc đến bệnh viện”

Thứ tư, 20/06/2012 - 23:26

(Thanh tra)- Xuất phát từ ý tưởng dùng những giai điệu yêu thương để xoa dịu những lo âu, mệt mỏi của bệnh nhân tại các bệnh viện (BV), đồng thời mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần dành cho người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ, từ tháng 12/2011, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Hội Nghệ sỹ và MC trẻ Hà Nội đã có sáng kiến thực hiện chuỗi chương trình thiện nguyện “Mang âm nhạc đến BV”.

“Tiếng hát át nỗi đau”

Với phương châm “Chúng tôi không biểu diễn. Chúng tôi mang âm nhạc đến BV để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này”, chương trình đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các nghệ sĩ như: Thái Thùy Linh, Tuấn Phương, Minh Thu, NSƯT Hồng Liên, Minh Chuyên, Hoàng Hải; các MC: Nguyễn Hữu Chiến Thắng, Thảo Vân, Sơn Lâm… Đến nay, chương trình đã thực hiện tại hàng chục BV như: Nhi T.Ư, K Tam Hiệp, 198, Viện Huyết học truyền máu T.Ư, Mắt T.Ư, Phụ sản T.Ư, Viện Bỏng Quốc gia, Việt Đức…

Bằng nhiều hình thức, hát tại hội trường hoặc đến tận giường bệnh, tổ chức các trò chơi… ở đâu, chương trình cũng được chào đón nồng ấm. Những gương mặt bệnh nhân háo hức chờ đợi từng tiết mục biểu diễn, những tiếng vỗ tay còn xen chút mệt mỏi vì bệnh tật đã làm các nghệ sỹ vô cùng cảm động. Các bệnh nhân nhí luôn là đối tượng khán giả rất đặc biệt. Những nụ cười, ánh mắt và cả nỗi đau bệnh tật mà các em đang mang bỗng trở thành nỗi ám ảnh không thể quên với tất cả nghệ sĩ. Hát cho các em nghe, “chọc” cho các em cười chính là cách mà các nghệ sĩ đã làm để đổi lấy những giây phút hồn nhiên hiếm hoi mà bệnh tật đã lấy đi của các em.

Đó cũng chính là thành công của chương trình “Mang âm nhạc đến BV”, mà nói một cách hình ảnh như PGS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc BV Việt Đức thì: “Nếu như thời chiến chúng ta có tiếng hát át tiếng bom thì thời bình chúng ta lại có tiếng hát át nỗi đau”.

VNPT chia sẻ nỗi đau cùng bệnh nhân


Luôn đi đầu trong việc ứng dụng, cập nhật các công nghệ hiện đại vào mạng lưới, hiện nền tảng mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) của VNPT đã đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý và phát triển mạng viễn thông hiện đại, đồng bộ và tích hợp đa dịch vụ với chất lượng cao.

Năm 2008, VNPT thực hiện phóng thành công và đưa vệ tinh viễn thông đầu tiên VINASAT-1. Năm 2012, VNPT tiếp tục phóng thành công vệ tinh viễn thông VINASAT-2, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện, nâng cao năng lực phủ sóng cho toàn bộ hạ tầng thông tin liên lạc và truyền thông của quốc gia, đáp ứng kịp thời các yêu cầu mới về thông tin, truyền thông của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện, VNPT cũng là một trong những doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin đầu tiên trong nước cung cấp các dịch vụ mới như truy cập Internet qua đường truyền cáp quang FTTH, truyền hình qua Internet tốc độ cao MyTV, di động 3G...

Bên cạnh việc kinh doanh, VNPT luôn quan tâm tới các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài như “Hành trình nhân ái” mang lại Tết ấm cho người nghèo; “Tặng xe lăn cho người khuyết tật”, “Xây nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, xây dựng “Mái ấm công đoàn”…; tài trợ các cuộc thi “Thần đồng Đất Việt”, Olympic Tin học của sinh viên, học sinh; trao học bổng “VNPT chắp cánh tài năng” cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Bắt đầu từ năm 2009, VNPT cũng đã khởi động một hành trình dài hơn 10 năm hỗ trợ 2 huyện nghèo của tỉnh Lai Châu là Sìn Hồ và Mường Tè góp phần giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững trị giá gần 200 tỉ đồng… Theo đó, VNPT dành gần 200 tỷ đồng đầu tư vào các hạng mục: Xây dựng hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; hỗ trợ đầu tư đào tạo và phát triển nghề; hỗ trợ xóa toàn bộ nhà tạm cho người nghèo; Chương trình y tế - khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn; xây dựng nhà bán trú dân nuôi cho học sinh; xây dựng nhà cho giáo viên, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh dân tộc Mảng... 

Đồng hành cùng chương trình “Mang âm nhạc đến BV”, ngoài việc hỗ trợ chi phí tổ chức chương trình, VNPT còn mang đến những suất học bổng và các phần quà đặc biệt, hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh nhân là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các BV mà chương trình đi qua. Với những suất học bổng này, VNPT mong muốn được chia sẻ với những lo âu, vất vả của học sinh, sinh viên cũng như gia đình khi phải đối mặt với bệnh tật.

Trong tương lai, “Mang âm nhạc đến BV” không chỉ dừng lại ở các BV Hà Nội mà sẽ đến với các BV tuyến tỉnh, huyện, ở vùng sâu, vùng xa, các trung tâm y tế… Không một sự xa cách giữa nghệ sỹ, bác sỹ và bệnh nhân, nhờ âm nhạc, tất cả đều đã là người một nhà. Đó cũng chính là giá trị cuộc sống đích thực mà VNPT muốn hướng tới.


Hùng Lan

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh: Chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và trách nhiệm người đứng đầu

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh: Chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và trách nhiệm người đứng đầu

(Thanh tra) - Từ tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đang triển khai đồng bộ đợt hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, với trọng tâm là siết chặt kỷ luật thực thi, gắn trách nhiệm người đứng đầu và thúc đẩy quản trị dựa trên dữ liệu, nền tảng số.

Trí Vũ

09:02 11/08/2026
Thanh tra tỉnh Cao Bằng chú trọng xây dựng đội ngũ qua học tập thường xuyên

Thanh tra tỉnh Cao Bằng chú trọng xây dựng đội ngũ qua học tập thường xuyên

(Thanh tra) - Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thanh tra tỉnh Cao Bằng xác định học tập thường xuyên, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức và phát triển kỹ năng nghề nghiệp là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả thực thi công vụ.

Trung Hà

07:22 11/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm