Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”

Nhật Minh

Thứ sáu, 03/09/2021 - 18:21

(Thanh tra) - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Công tác phòng, chống dịch phải đảm bảo chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm việc tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Ảnh: dongthap.gov.vn

Ngày 3/9, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có buổi kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số xã của huyện Lấp Vò và Lai Vung.

Nhiều “vùng xanh” được thiết lập

Tại huyện Lấp Vò, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã có buổi làm việc tại 2 xã Bình Thành và Định Yên.

Đến nay, trên địa bàn xã Bình Thành có 129 trường hợp F0 ở tất cả các ấp, trong đó có 2 ca tử vong và 18 ca xuất viện.

Riêng ổ dịch tại ấp Bình An, ấp An Thạnh và ấp Bình Lợi được phát hiện từ ngày 3/8, cho đến nay có 116 ca F0. Ngành chức năng đã phong toả một phần thuộc các ấp này. Theo đánh giá về mức độ nguy cơ, xã thuộc nguy cơ rất cao.

Tại xã Định Yên, từ ngày 24/6 đến nay, đã có 12 trường hợp F0, đều từ nơi khác về địa phương và đã khỏi bệnh.

Hơn 20 ngày qua, kể từ ca F0 được phát hiện vào ngày 6/8, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát chặt chẽ, không ghi nhận ca mắc mới.

Xã Định Yên đã xây dựng 2 phương án sau ngày 5/9, đồng thời tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kế hoạch hoạt động lại chợ Định Yên, với quy mô 50%.

Tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung, có tổng số 19 ca F0, đã khỏi bệnh 12 trường hợp, 7 ca đang điều trị, trong đó có 1 ca trong cộng đồng từ 14/8 đến nay. Xã Tân Thành đã có 7 khu vực “vùng xanh” được thiết lập từ ngày 29/8 đến nay.

Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Qua kiểm tra tại các xã trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, nhìn chung đều rất chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng theo quy định, đồng thời vận động xã hội hoá nhu yếu phẩm cho người gặp khó khăn...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các xã tiếp tục phát huy hơn nữa, đặc biệt không được chủ quan trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh; phòng, chống dịch phải đi vào thực chất, đảm bảo chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức, “chặt ngoài, lỏng trong”.

Các địa phương phải thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh của người dân; phát huy vai trò giám sát của tổ nhân dân tự quản cộng đồng.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có thái độ ứng xử thân thiện khi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Cùng đồng hành, chia sẻ, tạo sự đồng thuận, gắn bó với nhân dân cùng vượt qua đại dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo, các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, kiện toàn ban chỉ đạo cấp xã; củng cố hoạt động đường dây nóng, tập trung lực lượng ứng trực, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đảm bảo khép kín toàn bộ khu vực thực hiện “vùng xanh” an toàn, tiến tới thu hẹp và hoá xanh “vùng đỏ”…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lấy ý kiến dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Giải quyết khiếu nại, tố cáo nằm trong 7 nhóm chính sách lớn

Lấy ý kiến dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Giải quyết khiếu nại, tố cáo nằm trong 7 nhóm chính sách lớn

(Thanh tra) - Các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức liên quan nghiên cứu, góp ý đối với toàn bộ hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi ý kiến về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 24/7. Hiện nay, dự án luật đang tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn.

Thanh Nhung

10:49 22/07/2026
Sự bùng nổ của AI sẽ đào thải những lao động chậm thích nghi

Sự bùng nổ của AI sẽ đào thải những lao động chậm thích nghi

(Thanh tra) - Trong 5 năm tới, sự bùng nổ của AI và tự động hóa sẽ đào thải những lao động chậm thích nghi. Giải pháp then chốt là mô hình đào tạo theo "đơn đặt hàng" của doanh nghiệp. AI và tự động hóa đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc thị trường lao động với tốc độ nhanh chưa từng có

Thành Công

07:07 22/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm