Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/06/2012 - 06:24
(Thanh tra)- Nhiều phụ huynh phản ánh việc con em họ bị từ chối hồ sơ xin học hệ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tại một số trường, dù những năm trước vẫn tuyển. Đâu là nguyên nhân của vấn đề này?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những trường thông báo không tuyển sinh thí sinh chỉ tốt nghiệp THCS là những trường TCCN đã được nâng cấp lên hệ cao đẳng. Số lượng trường này không nhiều.
Những năm trước, hầu hết các trường này đều tuyển sinh đối tượng TCCN và thực hiện việc phân luồng tương đối tốt. Thế nhưng năm nay, nhà trường tuyên bố không tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp THCS với lý do: Cùng lúc học hai chương trình vừa học nghề vừa học văn hóa 12/12 với sĩ số lớp ít buộc học phí phải đội lên cao, người học không chấp nhận. Do đó, năm nay, những trường TCCN nào có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mới tuyển học sinh THCS.
Ông Nguyễn Toàn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, TP HCM chia sẻ, việc tuyển sinh TCCN lâu nay vốn khó khăn, tuyển đối tượng tốt nghiệp THCS tương đương mở rộng đầu vào. Khi tuyển đối tượng này đòi hỏi nhà trường phải đầu tư nhiều hơn cho đội ngũ giáo viên dạy văn hóa và cán bộ quản lí. Tuy nhiên, số học sinh theo học ít, tỷ lệ bỏ học cao do các em không hứng thú học văn hóa khiến hiệu suất đào tạo thấp, đầu tư của trường không hiệu quả xét cả mặt đào tạo và kinh tế. Vì vậy, trường cân nhắc không tuyển sinh diện THCS vào hệ TCCN.
Còn ông Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội cho biết, tuyển sinh năm học 2012 - 2013, đối tượng tốt nghiệp THCS chỉ được học hệ trung cấp nghề; tối thiểu học xong chương trình lớp 12 mới được học hệ TCCN tại trường. Theo ông Vinh, việc đào tạo học viên vừa học nghề vừa học văn hóa rất vất vả. Do đó, 2 năm trở lại đây, nhà trường quyết định không tuyển đối tượng tốt nghiệp THCS vào hệ TCCN để tập trung thời gian đào tạo học viên học các chuyên ngành nghề có trình độ tay nghề cao.
Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ TCCN, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, đây là thực trạng đang diễn ra không chỉ ở các TP lớn là Hà Nội, TP HCM mà còn ở rất nhiều địa phương.
Theo ông Vinh, có 2 nguyên nhân: Một là, các trường chạy theo kinh tế, ngại đào tạo THCS vì học sinh còn nhỏ, vừa dạy vừa dỗ, nhiều trường đã phàn nàn dạy rất vất vả. Thứ hai, số học sinh THCS vào ít nên các trường không đủ tạo lớp học dẫn tới thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, các trường tư không nhận còn dễ hiểu, các trường công phải nhận vì họ được Nhà nước đầu tư. Đây là trách nhiệm của các địa phương, các sở giáo dục - đào tạo. Các trường công phải có trách nhiệm trong vấn đề này, chứ không thể dễ làm khó bỏ.
“Hiện, chúng ta chưa có chính sách nào để khuyến khích các trường tuyển học sinh THCS. Ở TP HCM, các trường được UBND TP khuyến khích bằng các hỗ trợ. Còn về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay vẫn chưa có chính sách gì, còn chỉ đạo thì có, nhưng cũng chỉ dừng ở phân luồng... Chuyện xử phạt hay không lại phải đưa vào luật cụ thể. Chúng ta đang trong giai đoạn giao quyền tự chủ cho các trường, thì chỉ còn cách là động viên khuyến khích các trường, chứ dùng cơ chế ép tuyển vào mà chất lượng không ra gì, lúc đó còn khổ hơn” , ông Vinh nói.
Q.Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sắp xếp mạng lưới giáo dục tại Khánh Hòa làm thay đổi rõ cơ cấu trường học theo từng cấp học, đồng thời gia tăng mô hình trường liên cấp. Cùng với yêu cầu vận hành mô hình mới, việc bố trí cán bộ quản lý và nhân sự hành chính là những nội dung cần tiếp tục được theo dõi trong năm học 2026–2027.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Ngày 25/8, tại Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Hòa Bình
Thành Công
Hải Hà
Lê Hữu Chính
Minh Nghĩa
Trọng Tài
Hòa Bình
BTT
Lê Hữu Chính
Hương Trà
Thanh Lương
Nhật Huyền
Thành Công
Hải Hà
Lê Hữu Chính