Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 23/02/2012 - 21:26
(Thanh tra)- Hiện nay, ở các chợ tạm trên địa bàn Đồng Nai, gia cầm vẫn được giết mổ, bày bán công khai mà không có sự kiểm tra, kiểm soát nào.
Tại một số phường ở TP Biên Hòa, ban đêm hàng chục lò mổ lợn lậu vẫn hoạt động. Chính những điểm buôn bán gia cầm, lò lợn lậu này gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Ở con đường trước Chợ Chiều, thuộc ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom có đến 4 điểm bán gà, vịt. Những người bán hàng ở đây hàng ngày vẫn vô tư giết mổ, bày bán gia cầm. Theo những người bán hàng, gà vịt mà họ bày bán được lấy từ những điểm chăn nuôi tập trung và mỗi ngày bán cả trăm con gia cầm các loại.
Đi qua các tuyến đường từ TP Biên Hòa về huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành như Đồng Khởi, quốc lộ 15 và nhiều tuyến đường nội ô ở các phường An Bình, Trảng Dài, Tân Phong… dễ dàng bắt gặp hàng chục điểm bày bán gia cầm ngay bên lề đường nhộn nhịp người mua. Điều đáng nói, những người bán gia cầm ở đây có sẵn nồi, bếp và các vật dụng khác nhằm phục vụ cho việc giết mổ tại chỗ khi khách mua có yêu cầu. Khi giết mổ xong, lông, nội tạng gia cầm bỏ đi được người bán vứt lăn lóc bên đường, gây mùi hôi thối nồng nặc.
Không chỉ có các điểm bày bán, giết mổ gia cầm không phép mọc tràn lan, tại TP Biên Hòa tình trạng giết mổ lợn lậu cũng đang diễn ra khá phổ biến. Theo tìm hiểu của phóng viên và phản ánh của người dân, tại các phường như Trảng Dài, Long Bình có rất nhiều điểm giết mổ lợn. Tại đây, có gia đình mỗi đêm giết cả chục con lợn trong điều kiện vệ sinh không được bảo đảm. Số lợn này, sau nửa đêm được một đội ngũ dùng xe máy vận chuyển vào chợ đêm đầu mối thịt lợn Tam Hòa. Khi thịt vào được chợ rồi, các tiểu thương nơi đây cắt nhỏ ra trà trộn với thịt lợn đã qua kiểm dịch và bày bán công khai.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Ngọc Sơn, Trạm trưởng Trạm Thú y TP Biên Hòa cho biết, tình trạng giết mổ gia cầm bên đường xảy ra lâu nay ở nhiều phường trong thành phố khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn, đặc biệt là cúm gia cầm. Trạm Thú y Biên Hòa đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương ra quân xóa sổ nhưng hiện nay các điểm này đã hoạt động trở lại.
Trong tuần vừa qua, thực hiện chỉ đạo của thành phố nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch cúm gia cầm, Trạm đã ra quân xử lý các điểm buôn bán gia súc, gia cầm không phép. Qua đó, đoàn đã tịch thu và tiêu hủy gần 200 con gia cầm (gà, vịt).
Về việc không thể xử phạt các chủ kinh doanh gia cầm hai bên đường, ông Sơn cho biết: Khi thấy đoàn kiểm tra, các đối tượng trên lập tức bỏ chạy. Hiện Trạm Thú y Biên Hòa đã xác định được điểm tập kết số lượng lớn gia súc, gia cầm ở phường Trảng Dài, sắp tới Trạm sẽ phối hợp cùng chính quyền tại đây tiến hành kiểm tra. Với những điểm giết mổ lợn lậu cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền cơ sở.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, tỉnh hiện có 231 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó có 108 cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh để hoạt động, 70 cơ sở phải khắc phục một số tiêu chuẩn và 53 cơ sở không đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở cho biết, rất khó quản lý những cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, bởi đây là những cơ sở tự phát của những hộ gia đình. Lượng gia súc, gia cầm giết mổ hàng ngày tại mỗi cơ sở không nhiều, nhưng tổng khối lượng thực phẩm của những cơ sở này đưa ra thị trường hàng ngày là không nhỏ. Trong dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua, ngành tiến hành kiểm tra 53 cơ sở chưa đủ điều kiện hoạt động, nhưng mới chỉ có 15 cơ sở khắc phục.
Công Phong
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi rà soát kết quả cải cách hành chính năm 2025, Thanh tra tỉnh Lai Châu tập trung nhận diện những tiêu chí còn hạn chế để xây dựng giải pháp khắc phục trong năm 2026. Mục tiêu không chỉ là cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), mà còn nâng cao chất lượng điều hành, siết kỷ luật công vụ và tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Không chỉ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, Trường Cán bộ Thanh tra đang từng bước chuyển đổi phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, xây dựng hệ thống quản trị số, triển khai phần mềm quản lý đào tạo và hình thành "Bình dân học vụ số" được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quá trình đổi mới hoạt động của nhà trường.
Thái Hải
Nguyễn Điểm
Văn Thanh
Thùy Dương
Văn Thanh
Trung Hà
Bùi Bình
Thái Hải
Trọng Tài
Nguyễn Điểm
Lê Hữu Chính
PV
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Bích Tuệ
Thùy Dương
Hương Giang