Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quản lý chặt hộ di cư tự do trên địa bàn

Thứ năm, 15/11/2012 - 16:09

(Thanh tra) - Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bạc Liêu quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại chỗ ở cho hơn 1.000 hộ di cư tự do trên địa bàn.

Bạc Liêu sẽ di dời các hộ trên ra khỏi nơi ở trái phép hiện nay trong khu vực rừng phòng hộ ven biển, trong hành lang lộ giới đê điều, tại các cửa biển, trên sông rạch… Ngoài ra, địa phương tổ chức đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tìm việc làm ổn định để có thu nhập nhằm bảo đảm cuộc sống, chấm dứt tình trạng di dân.

Tuy nhiên, công việc này đang gặp nhiều khó khăn, nhất là quỹ đất để bố trí chỗ ở, nơi ở gắn liền với điều kiện sản xuất, kinh doanh; trình độ dân trí thấp, khó khăn trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đặc biệt, người dân quen lối sống du cư nên giữ chân lại là việc không dễ…

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, địa phương có 1.030 hộ, với hơn 2.000 nhân khẩu sống di cư. Phần lớn trong số này sống trái phép trong rừng phòng hộ dọc theo tuyến đê biển Đông và trong hành lang lộ giới đê điều. Do tập quán sống du cư nên các hộ không có nơi ở, nghề nghiệp ổn định, đa phần là nghèo khó.

Để mưu sinh, họ bất chấp pháp luật, ngày đêm vào khai thác trái phép dưới tán rừng, ven biển, tận dụng nguồn lợi thủy sản để sinh sống. Nhiều năm qua, các hộ di cư này gây ra hàng trăm vụ chặt phá cây rừng, đào sâm đất dưới tán rừng, khai thác thủy sản trái phép ven biển, gây thiệt hại nặng diện tích rừng phòng hộ cũng như tận diệt nguồn lợi tài nguyên biển, không những làm thiệt hại kinh tế mà còn tác động không nhỏ đến môi trường sinh thái.

Bạc Liêu có diện tích lâm phần gần 6.000 ha, trong đó rừng phòng hộ ven biển hơn 3.000 ha và hơn 55 km đê ven biển Đông tiếp giáp từ địa phận tỉnh Sóc Trăng đến cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu). Rừng phòng hộ và đê biển Đông có vai trò quan trọng là ngăn chặn triều cường, sóng biển, thiên tai từ biển Đông tràn vào, bảo vệ cho hàng chục ngàn héc-ta đất canh tác, và hàng ngàn hộ dân sinh sống sau đê. Đặc biệt, đây là 2 “lá chắn” quan trọng trong chiến lược quy hoạch đề án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm đối phó với chống biển đổi khí hậu toàn cầu.

Việc Bạc Liêu quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại các hộ di cư trên ngoài mục đích tạo chỗ ở, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, còn nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân trước sự biển đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra, mà theo dự báo Bạc Liêu là một trong những tỉnh, thành trong cả nước chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Huỳnh Sử

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mưa lớn gây sạt lở, cuốn trôi cầu tạm ở vùng biên Nghệ An

Mưa lớn gây sạt lở, cuốn trôi cầu tạm ở vùng biên Nghệ An

(Thanh tra) - Mưa lớn kéo dài tại các xã biên giới Nghệ An gây sạt lở nhiều tuyến đường, chia cắt giao thông và cuốn trôi cầu tạm dẫn vào bản Yên Hòa, khiến việc đi lại, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Văn Thanh

17:32 08/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm