Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/07/2012 - 19:56
Vấn đề mất cân bằng giới tính tiếp tục là thách thức đối với ngành dân số trong trong năm tháng đầu năm 2012.
(Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN))
Trong tổng số trẻ sinh ra với tỷ lệ 274.171 trẻ trai/241.998 bé gái, tỷ số giới tính (SRB) tương đương 113/100, cao hơn cả ba năm 2009, 2010, 2011.
Trong năm tháng đầu năm nay, số trẻ sinh ra tăng, trong đó số trẻ là con thứ ba trở lên tăng so với cùng kỳ năm 2011, nhưng các biện pháp tránh thai lại giảm.
Đó là nội dung được trao đổi tại hội thảo Chuyên đề Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2012, do Tổng Cục dân số/Kế hoạch hóa gia đình tổ chức trong hai ngày 17-18/7 tại Vĩnh Phúc với sự tham gia của 31 tỉnh, thành phố phía Bắc.
Theo báo cáo của ngành Dân số/Kế hoạch hóa gia đình, số trẻ sinh ra trong năm tháng đầu năm 2012 tăng 13,5%, số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2011.
Trong khi đó, việc thực hiện các biện pháp tránh thai lại giảm so với cùng kỳ; số người sử dụng biện pháp đặt vòng tránh thai giảm 5,8%; đình sản giảm 6%. nhưng tỷ số giới tính khi sinh tăng từ 111,9% lên 113% chỉ sau năm tháng đầu năm nay.
Tỷ lệ phụ nữ 15-49 tuổi biết giới tính thai nhi tăng từ 63,8 (2006) lên 72,4% (2007), 76,3 (2010) và 77% (2011).
Theo cảnh báo của các chuyên gia sản khoa, nếu không có các biện pháp can thiệp quyết liệt sẽ gia tăng tình trạng nạo phá thai vì giới tính và nạo phá thai có tuổi thai lớn hết sức nguy hiểm.
Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chỉ rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thực trạng trên.
Về nguyên nhân khách quan, năm 2012 được người dân tin là năm đẹp-năm con Rồng để sinh con, nhất là sinh con trai.
Về nguyên nhân chủ quan, theo Thứ trưởng Tiến, do việc giao chỉ tiêu kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm, đến giữa tháng Sáu mới giao chỉ tiêu, vốn và dự toán chi.
Trong khi nội dung các dự án, đề án Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015 chưa được Thủ tướng phê duyệt. Nguyên nhân thứ hai là bộ máy tổ chức của ngành DS-Kế hoạch hóa gia đình chưa hoàn thiện.
Hiện có 42,4% xã đã tuyển viên chức làm công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, song vẫn còn tới 57,6% số cán bộ làm công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình xã và 174.000 cộng tác viên dân số chỉ hưởng phụ cấp từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia, nhưng sáu tháng đầu năm chưa được hưởng phụ cấp nên một số cán bộ, cộng tác viên đã nghỉ việc.
Bộ Y tế đã tổ chức ba đoàn kiểm tra tại 10 địa phương trên cả nước có tỷ số giới tính khi sinh cao trên 115/100 cho thấy, xu hướng mất cân bằng giới tính khi tăng (6/10 tỉnh). Trong khi các địa phương chưa có biện pháp can thiệp đột phá, quyết liệt cũng như việc đầu tư về kinh phí, tuyên truyền còn hết sức hạn chế.
Các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo của các đơn vị Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình về các hoạt động, các đề án, mô hình đã và đang triển khai và các tham luận đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả để từ đó tìm ra các giải pháo cho sáu tháng tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
(Theo TTXVN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từng phủ xanh những quả đồi miền Tây xứ Thanh, cây mía nhiều năm qua đã trở thành sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Nhưng những cánh đồng từng ngọt bởi hy vọng ấy, nay lại là nỗi trăn trở của người nông dân khi giá cả bấp bênh, chi phí tăng cao, lao động khan hiếm và sức ép cạnh tranh từ nhiều loại cây trồng khác…
Văn Thanh
(Thanh tra) - Dù là một trong những “thủ phủ” mía đường của cả nước, ngành Mía đường tại Đắk Lắk đang rơi vào vòng xoáy khó khăn khi người trồng liên tiếp đối mặt cảnh mất mùa, giá giảm sâu, chi phí tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp mía đường cũng chật vật vì tiêu thụ khó khăn trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập lậu và đường giá rẻ nước ngoài tràn vào thị trường.
Thu Huyền
Minh Tân
Cảnh Nhật
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trang Anh
Minh Tân
Lan Anh