Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lịch lậu bày bán tràn lan

Thứ sáu, 14/12/2012 - 07:59

(Thanh tra)- Hiện nay, thị trường đang tràn lan lịch nhái, lịch in lậu với giá rẻ chỉ bằng một nửa so với lịch chuẩn. Nhiều chủ đại lý bán lịch cho biết không thể bán được hàng chính hãng khi lịch in lậu được bày bán công khai.

Cửa hàng lịch vắng bóng khách hàng (Ảnh Quảng Minh)

Trên các tuyến phố như: Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các siêu thị, nhà sách đã bày bán nhiều loại lịch với đủ kích cỡ xung quanh các chủ đề: Phong cảnh đất nước, thư pháp, phong thủy, người mẫu…

 Chủ cửa hàng sách Tân Việt, số 19 phố Đinh Lễ cho biết: Về hình thức, lịch không có nhiều mẫu mã mới so với mọi năm, song giá vẫn tăng khoảng 10 - 15%.

Điều đáng nói là, giá bán lịch không thống nhất, các cửa hàng có giá bán chênh lệch vài chục nghìn/cuốn. Chẳng hạn blốc giới thiệu những hình ảnh hoạt động của Bác Hồ lúc sinh thời, di ngôn và các tác phẩm văn thơ của Người giá in bìa là 460 nghìn đồng/cuốn nhưng tại phố Đinh Lễ có nhà sách bán với giá  420.000 đồng trong khi cửa hàng bên cạnh giảm giá xuống còn 390.000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV, năm nay, lịch nhái, lịch lậu với số lượng lớn được bày bán công khai. Về hình thức, lịch lậu không khác nhiều so với lịch chuẩn nhưng giá lại chênh nhau từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng/cuốn.

 Chị Thanh Hương, chủ đại lý lịch trên phố Hàng Mã cho biết: Năm nay, thị trường lịch bán chậm hơn so với mọi năm. Trung bình mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được vài chục cuốn, chưa bằng một nửa so với các năm trước. Những cuốn lịch blốc cỡ đại, cực đại bán chậm do giá thành quá cao nên lịch lậu có “đất sống”.

Cũng theo chị Hương, lịch lậu chỉ khác lịch thật ở chất lượng giấy, nhưng lại rẻ hơn đến gần 20%. Những cuốn lịch blốc cỡ đại thật có giá vài trăm đến hàng triệu đồng/cuốn nên khách hàng thường lựa chọn lịch lậu để mua cho rẻ.

Đại diện Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương nhận định: Để chống lịch in lậu không đơn giản, bởi cơ quan chức năng không quản lý được số lượng, mẫu mã của các nhà xuất bản (NXB) được cấp phép. Lịch in lậu sử dụng giấy chất lượng kém, kỹ thuật in ấn thô sơ, nên chi phí thấp, cơ sở in lậu có thể chiết khấu cho các cửa hàng, đại lý tới 50%, trong khi đó lịch blốc chính hiệu chiết khấu cho các đại lý chỉ khoảng 20 - 30%.

Theo thống kê của Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2011 có 63 NXB được cấp phép in lịch với số lượng 280.000 cuốn/NXB; năm 2012, số lượng lịch chỉ dừng lại ở mức 230.000 cuốn/NXB. Để hạn chế tình trạng in lậu từ, năm 2012, Cục Xuất bản đưa ra 3 mẫu tem chống hàng giả kỹ thuật số. Tem chống giả là tem đề can vỡ, công nghệ nước và phát sáng 2 lần trong 1. Cụ thể: Mẫu tem dán trên các loại lịch blốc tiểu, trung pơ-luya có hình vuông, kích thước 20x20mm; mẫu tem dán trên các loại lịch blốc trung màu, blốc đại, siêu đại, cực đại có hình elip, kích thước 20x13mm; mẫu tem dán trên các loại lịch blốc “không bán” có hình tròn, kích thước đường kính 16mm... Theo đó, khách hàng chỉ cần lấy nước quệt nhẹ là phát hiện hàng thật và hàng nhái.

Thế nhưng, thực tế khách hàng chỉ quan tâm đến mẫu mã và giá tiền chứ không chú ý nhiều đến tem chống hàng giả. Vì vậy, nhiều chủ cửa hàng trộn hàng lậu vào hòng thu được nhiều lợi nhuận.

Đáng nói hơn, mặc dù lịch được bày bán hàng tháng nay, nhưng lực lượng chức năng chưa xử lý kiên quyết đối với vấn nạn lịch lậu.

 Quảng Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ

An Giang thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ

(Thanh tra) - Từ ngày 15 - 17/10/2026, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Quá trình thực hiện được tổ chức theo địa bàn, kết hợp thu nhận tập trung và lưu động nhằm bảo đảm tiến độ, tạo thuận lợi cho người dân.

Cảnh Nhật

18:33 17/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm