Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lại sạt lở kinh hoàng ở Long Xuyên, nhấn chìm hàng chục ngôi nhà

Thứ ba, 06/03/2012 - 21:35

Chiều 6.3, một vụ sạt lở kinh hoàng đã diễn ra tại khu vực tổ 74, khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, khiến hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm xuống sông.

“Thủy thần” đã ngoạm sâu vào đất liền 25m, nhấn chìm 10 căn nhà, kho chứa và tài sản của người dân.

Hôm 4.3, cũng tại vị trí này đã xảy ra vụ sạt lở cuốn trôi nhiều nhà dân.

Tổng cộng hai vụ sạt lở đã làm ảnh hưởng tới 84 căn nhà, 76 hộ dân.

Ngay sau vụ sạt lở chiều nay địa phương đã huy động hơn 300 người gồm: Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9), công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố đến giúp dân di dời đồ đạc khẩn cấp.

Ngay sau đó, tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan ứng trực 24/24 giúp dân cũng như điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 91 đi qua khu vực này.

Ông Trần Anh Thư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, hiện tượng sạt lở đã được báo trước nên không thiệt hại về người, tuy nhiên mép bờ sông Hậu (chiều dài từ tâm sạt lở trở lên 100m và xuống 400m) vẫn đang hình thành khung trượt nên rất có thể sẽ còn ảnh hưởng đến khu vực này.

Theo ông Thư, nếu không kịp thời khắc phục sẽ ảnh hưởng đến quốc lộ 91. Ngoài ra, cách tâm sạt lở khoảng 400m, gần nhà máy cung cấp nước, dưới lòng sông đang tồn tại một hố xoáy nên nguy cơ sạt lở trên diện rộng là rất cao. Các ban ngành chuyên môn cần khảo sát đo đạt thường xuyên để dự báo tình hình cho bà con di dời kịp thời.

Ông Chí Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo ngành chức năng phải kịp thời lấp ngay hố xoáy càng nhanh càng tốt nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất về tính mạng cũng như tài sản của người dân.

Bên cạnh đó cần hướng dẫn cho dân hiểu về sự nguy hiểm của khung trượt để nhận thức và chấp hành di dời nhà. Đối với lực lượng thi công tăng cường thêm người để lấp nhanh hố xoáy. Ngoài ra, địa phương cần giăng lều tạm cho dân ở hoặc bố trí cho dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở tại điểm Trường THCS Trần Hưng Đạo gần đó.

Dự kiến sáng 7.3, địa phương sẽ tiến hành vô bao cát để lấp hố xoáy. Theo ngành chuyên môn, tâm điểm sạt lở tốn ít nhất khoảng 40.000 m3 cát và 20 ngày mới lấp đầy hố xoáy.

Một số hình ảnh sạt lở kinh hoàng do PV ghi lại vào chiều nay (6.3):

Vụ sạt lở ngày 4.3

Những căn nhà bị nhấn chìm vào chiều nay (6.3)

Khu vực đang được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao

Vụ sạt lở đã làm xáo trộn đời sống nhiều người dân


(TNO)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội việc làm cho người cao tuổi: Phát huy “nguồn nhân lực vàng” từ lao động cao tuổi

Ngày hội việc làm cho người cao tuổi: Phát huy “nguồn nhân lực vàng” từ lao động cao tuổi

(Thanh tra) - Hà Nội luôn xác định người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của xã hội. “Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho người cao tuổi” năm 2026 thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục cống hiến, phát huy kinh nghiệm và kỹ năng, góp phần xây dựng thị trường lao động toàn diện, thích ứng với xu hướng già hóa dân số.

Đỗ Phượng

14:27 27/06/2026
Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số

Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số

(Thanh tra) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm gìn giữ di sản, lan tỏa bản sắc văn và tạo động lực phát triển du lịch, kinh tế - xã hội bền vững.

12:13 27/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm