Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Trí
Thứ tư, 06/09/2023 - 14:03
(Thanh tra) - Trong quy hoạch, thiết kế ổn định dân sinh, nhất là với định hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại, tiên tiến… Nhà nước nên có kế hoạch dài hơi để ổn định và phát triển. Vì thế, không nên tự định đoạt để xảy ra tình trạng làm đi làm lại. Cần lấy ý kiến đa số người dân.
Hàng quán trên phố Vệ Hồ, quận Tây Hồ, Hà Nội, mắc bạt kiên cố, dụng cụ đồ nghề chế biến món ăn ngổn ngang khiến không gian công cộng biến mất hoàn toàn. Ảnh: Linh Chi/Báo Thanh tra
Bên cạnh đó, cần học tập kinh nghiệm các nước, các thành phố văn minh, tiên tiến… đừng vì ba đồng thuế, phí trước mắt mà để gây nên những hệ luỵ về du lịch, an toàn giao thông, vệ sinh đường phố, văn minh đô thị.
Mở ra thì dễ, khép lại là khó. Lỗi lầm của tập thể là khó sửa.
Đừng nên cứ thay đổi xoành xoạch theo kiểu: “Tân quan, tân chế độ”!
Riêng việc vỉa hè chúng ta đã thấy những tệ hại trước mắt nếu cho phép “bán”: Vi phạm Luật Giao thông đường bộ, người đi bộ không có đường, thành phố nhếch nhác, bẩn thỉu, khách du lịch chê bai…
Chưa kể, việc cho thuê vỉa hè sẽ tiếp tay cho các tệ nạn: Cò đường phố, nạn phong bì, ăn chia, cát cứ, địa phương, địa bàn, phe nhóm và tham nhũng ở xã phường. Cuối cùng là khó quản lý giao thông, địa bàn.
Con đường dẫn tới khiếu kiện nhiều lên là tất yếu, đơn thư khiếu tố phức tạp dần lên, dẫn tới mất mát cán bộ… Qua mấy năm làm đi làm lại việc đường thông hè thoáng, ai cũng nhận thấy sạch đẹp nhất là các khu đô thị mới, càng kiểu mẫu, càng hiện đại càng đáng chiêm ngưỡng… Đó là nhờ nề nếp vỉa hè, các quy định thống nhất, vi phạm là phạt nặng... An ninh đô thị được giữ vững, được cộng đồng hưởng ứng, hạn chế tai nạn giao thông, cháy nổ, trộm cướp, hút chích, mại dâm, cờ bạc... Cần phát huy và nhân rộng mô hình này.
Tất nhiên, cần, rất cần không gian riêng cho chợ búa, bán hàng phổ thông, vỉa hè… Nhưng đó là khu vực riêng của phố đi bộ, hội chợ hàng hoá, giao lưu, triển lãm, vui chơi giải trí, bãi tắm, khu du lịch… Và nhất thiết phải có quy định riêng, phù hợp.
Không làm gì cả thì vẫn ít sai lầm hơn, nhưng trên con đường hội nhập và phát triển, nhất thiết chúng ta phải lường hết các khó khăn và thuận lợi. Nếu nhất thiết phải hiệu quả thì ý kiến chung là rất quan trọng!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo chỉ thị mới ban hành, Thủ tướng yêu cầu không lấy tỷ lệ học sinh khá, giỏi và tỷ lệ tốt nghiệp làm tiêu chí để xếp loại, khen thưởng.
Hải Hà
(Thanh tra) - Để đảm bảo an ninh nguồn nước cần phải chuyển từ quản lý nguồn nước sang quản trị an ninh nguồn nước; từ ứng phó bị động sang chủ động dự báo, điều hòa, phân phối, gắn bảo vệ và phục hồi nguồn nước.
Nguyễn Thanh
Lê Hữu Chính
Thành Công
Trọng Tài
Hải Hà
Trí Vũ
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Nguyễn Thanh
Lê Hữu Chính
T.Vân
Theo TTXVN
Lê Hữu Chính
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Thành Công