Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 18/09/2012 - 08:57
(Thanh tra)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ). Trong đó quy định, sinh viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), CĐ muốn học liên thông lên ĐH phải thi hai môn văn hóa chung cùng với thí sinh (TS) dự thi ĐH hàng năm và một môn chuyên ngành. Những quy định này đang vấp phải sự phản đối từ người học và lãnh đạo các cơ sở giáo dục vì quá phi thực tế.
Quyền lợi của người học ở đâu?
Điều 7 của Dự thảo Thông tư quy định: “… TS dự thi tuyển 2 môn văn hóa theo khối thi của ngành TS dự định học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ hệ chính quy hàng năm do Bộ GD-ĐT tổ chức và 1 môn cơ sở ngành. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy định các môn thi văn hóa và tổ chức ra đề thi môn cơ sở ngành. Điểm xét tuyển 3 môn thi phải đạt từ 15 điểm trở lên, không có môn thi điểm 0 và xét điểm trúng tuyển của từng ngành học…”.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, TS Nguyễn Ngọc Viện, Hiệu trường Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay, những TS học liên thông hầu hết đều đã tốt nghiệp một chuyên ngành, giờ họ muốn học lên bậc cao hơn để nâng cao trình độ. Do đó, yêu cầu đầu vào của hệ liên thông không thể đánh giá như đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ theo phương thức “3 chung”. Nếu bắt TS phải thi cả các môn văn hóa theo đề thi chung của Bộ, điểm chuẩn 3 môn cao hơn điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ cả nước hàng năm thì quá phi lý.
Còn TS Trần Đức Quý, Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Hà Nội cho rằng: Việc học hệ liên thông phải linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu người học. Nếu Bộ quy định như vậy và áp dụng ngay từ mùa tuyển sinh năm sau thì tôi e rằng cả nước 100% TS tốt nghiệp THPT chỉ thi vào ĐH mà bỏ qua học TCCN. Điều này mâu thuẫn với chủ trương phân luồng học sinh vào học tại các trường TCCN mà Bộ GD-ĐT đã đề ra từ nhiều năm nay.
Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đây mới là Dự thảo lấy ý kiến đóng góp. Bộ sẽ tiếp thu ý kiến và xem xét kỹ trước khi có quy định chính thức. Quan điểm của Bộ vẫn là đặt quyền lợi của người học lên trên hết.
Chưa thực hiện đã sửa
Trong thời gian vừa qua, Bộ GD-ĐT liên tục ban hành các thông tư quy định về đào tạo ở các bậc học và sau đó trước sức ép của dư luận, Bộ lại sửa đổi nhiều lần.
Tháng 12/2011, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT, trong đó có Điều 6 quy định về việc chấm dứt giao chỉ tiêu TCCN cho các trường ĐH. Thế nhưng, ngày 15/5/2012, Bộ lại ban hành Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Thông tư 57 để tạo điều kiện cho các trường ĐH đang đào tạo TCCN vẫn được đào tạo nhưng có lộ trình giảm đến chấm dứt vào năm 2017.
Đến ngày 12/6, Bộ chính thức ban hành Thông tư sửa đổi Điều 6 của Thông tư 57, trong đó quy định: Các trường ĐH, học viện đang đào tạo trình độ TCCN phải xây dựng lộ trình giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ TCCN, mỗi năm giảm không thấp hơn 25% so với chỉ tiêu năm 2011 để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017.
Như vậy, sau 6 tháng ban hành Thông tư 57, Bộ GD-ĐT đã tự sửa đổi Thông tư do chính mình soạn thảo và ban hành. Đáng nói, khi Bộ ban hành Thông tư 57 sửa đổi, nhiều trường ĐH đã tuyển sinh xong hệ TCCN!
Q.Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Yêu cầu giảm 30% cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025, Thủ tướng cũng định hướng sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình: trường một cấp quy mô lớn hoặc trường phổ thông nhiều cấp quy mô lớn.
Hương Giang
(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 11h ngày 11/7 để ứng phó với mưa lớn liên tiếp những ngày qua.
Thanh Nhung
Thành Công
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Tuấn Minh
Phúc Anh
Thái Nam
Kỳ Phương
Phương Hiếu
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Nhung
Văn Thanh