Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 20/06/2014 - 07:25
(Thanh tra)- Một cái thìa múc sữa chua, hay hộp xốp đựng đồ ăn nhanh… đôi khi lại được tái chế lại từ những chất thải cực bẩn. Bẩn đến độ không thể tin được từ chất thải bệnh viện (BV). Rất lạ lùng là thứ chất thải từ môi trường bệnh tật bậc nhất này lại chưa được quản lý một cách nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình và đúng pháp luật.
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Một hội thảo liên ngành về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế vừa được tổ chức ngày 18/6 tại Hà Nội, thêm một lần làm dân tình choáng váng vì những thông tin được cung cấp từ đây.
Chẳng hạn, việc cán bộ giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội, bị lực lượng PC49 của Công an TP Hà Nội bắt quả tang chở 2 túi ni-lông đen đựng 30kg nội tạng người vứt vào khu tập kết rác của BV Giao thông Vận tải. Hay 1 phòng khám đa khoa ở quận Hoàng Mai, Hà Nội ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với Khoa Kiểm soát chống nhiễm khuẩn của BV Bạch Mai, nhưng thực tế lại không chuyển giao cho BV, mà vứt ra xe thu gom rác thải sinh hoạt; thai nhi sau khi nạo hút không xử lý theo quy định mà cho vào bồn cầu vệ sinh xả xuống bể phốt...
Cái lạ là, vi phạm thì liên tục, chất thải y tế cử xả vào đời sống cộng đồng nhưng giải pháp quản lý nó vẫn lửng lơ ở đẩu đâu trên trời. Thực tế thì Ban Chỉ đạo liên ngành về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế đã được thành lập từ cuối năm 2013 và đang xúc tiến xây dựng Kế hoạch Hoạt động năm 2014 - 2015 cũng như chuẩn bị ban hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế. Quá muộn để xây dựng thông tư, nhưng muộn vẫn còn hơn không. Còn, trong lúc chưa có quy định xử lý thì rác thải vẫn cứ tuồn ra ngoài một cách không kiểm soát và rất vô luật!
Tại cuộc hội thảo nói trên, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình phản ánh: Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cơ sở có hành vi vi phạm rất rõ ràng nhưng lại không có căn cứ để xử phạt. Có đơn vị đầu tư hơn 10 tỷ đồng cho hệ thống chất thải BV, xử lý chất thải rắn y tế nhưng gần 1 năm không sử dụng, chất đống sau sân BV, trong khi đó vẫn phải đào hố chôn chất thải gây ô nhiễm môi trường. Đây là hành vi không thể chấp nhận được nhưng đoàn kiểm tra vẫn phải “bó tay” vì không có chế tài xử phạt.
Không chỉ đơn vị y tế Nhà nước, mà y tế tư nhân vi phạm về môi trường y tế rất nhiều. Những hành vi này phải bị xử lý nghiêm khắc để răn đe.
Bên cạnh đó, phải có Quy chế Quản lý chất thải nguy hại, quy chuẩn xả nước thải, xử lý chất thải rắn thống nhất và ban hành một hành lang pháp lý đồng bộ với chế tài nghiêm khắc thì may ra mới làm cho tình trạng xả thải rác thải y tế được kiểm soát. Còn không, dân tình sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn không thể chấp nhận được là: Có bệnh vào viện, chữa xong xuất viện và rồi lại phải vào viện vì nhiễm bệnh từ những gì BV thải đi…
Bảo Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND TP Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trong cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đặc biệt, không để hồ sơ tồn đọng do nguyên nhân chủ quan, đồng thời phải tổ chức hậu kiểm theo quy định.
Phú Đức
(Thanh tra) - Trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026–2027, UBND TPHCM yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm, thực đơn và khay ăn thực tế hằng ngày; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Chu Tuấn
Giang Sơn
Nguyễn Thanh
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Phú Đức
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Giang Sơn
Thanh Lương
Thùy Anh
Nguyễn Thanh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh