Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 29/08/2012 - 06:27
(Thanh tra)- Theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thì các trường được quyền tự chủ trong tuyển sinh đầu vào. Tuy nhiên, do không quy định cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của nhà trường dẫn đến nhiều bất cập, vướng mắc khiến thí sinh (TS) bị thiệt thòi.
Những giấy gọi nhập học vi phạm quy chế cho một thí sinh
* Không trả giấy báo điểm khi thí sinh có yêu cầu là sai quy chế
Em Đoàn Hồng Kiên, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên dự thi khối D1 vào cơ sở 1 tại Hà Nội của Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Sau khi thông báo điểm chuẩn, TS này được 15 điểm, trượt vào cơ sở 1 (lấy 16 điểm) nhưng đủ điểm vào học cơ sở 2 của trường tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, Kiên không muốn học tại cơ sở 2 và xin trường trả phiếu báo điểm để gửi sang trường khác. Thế nhưng, yêu cầu này không được nhà trường chấp nhận.
Trao đổi với PV qua điện thoại, ThS Phạm Minh Đạo, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Nam Định, Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp khẳng định: Nhà trường làm không sai quy chế. Quy định của Bộ GD-ĐT nêu rõ, TS trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường không được xét tuyển nguyện vọng 2 tại các trường khác.
Về trường hợp của TS Kiên, ông Phạm Minh Đạo cho hay, về nguyên tắc, TS đã trúng tuyển vào trường, nhà trường có quyền luân chuyển vào học ở các chuyên ngành cùng khối thi, cơ sở đào tạo khác có điểm chuẩn đầu vào tương đương với điểm thi của TS. Do đó, TS có quyền học hoặc không học tại trường, còn nhà trường không trả giấy báo kết quả thi cho TS.
Hiện có nhiều TS đang lâm vào cảnh như trường hợp của Kiên, không trúng tuyển nguyện vọng 1, nhà trường điều chuyển sang học chuyên ngành khác, thậm chí chuyển TS xuống học hệ CĐ của trường. Vì thế, rất nhiều TS đành phải ngậm ngùi đi học trường mình không muốn.
Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT khẳng định: Những trường hợp TS không trúng tuyển nguyện vọng 1, nhà trường vẫn phát giấy gọi nhập ở ngành khác hoặc ở cơ sở khác, nhưng không trả giấy báo điểm thi cho TS (khi có yêu cầu) là sai quy chế. Việc làm này của một số trường vô hình chung đã tước mất quyền được lựa chọn ngành học theo nguyện vọng của TS.
Ông Khôi cũng khẳng định, tất cả quy định về tuyển sinh các nguyện vọng đều có trong Quy chế Tuyển sinh năm 2012. Tuy nhiên, quy chế có những nội dung chưa cụ thể, chặt chẽ khiến các trường ĐH, CĐ khi thực hiện vẫn tìm mọi lý lẽ để “lách luật”.
Và, tình trạng TS cùng một lúc nhận được nhiều giấy báo nhập học cũng phát sinh từ kẽ hở trên. Như trường hợp của Đoàn Hồng Kiên, ngày 10/8/2012, em nhận được 4 giấy gọi nhập học của: ĐH Chu Văn An, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Công nghiệp Phú Thọ và ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Cơ sở 2. Về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết: Năm 2011, Thanh tra Bộ đã phát hiện và xử phạt một số trường CĐ vi phạm quy chế khi gửi giấy báo nhập học tới những TS không thi vào trường mình, chủ yếu là các trường trung cấp, CĐ nghề và ĐH ngoài công lập. Tuy nhiên, năm nay tình trạng này vẫn tái diễn với mức độ nhiều hơn, ngay cả trường công lập cũng sử dụng “chiêu” này. Hiện, Thanh tra Bộ đã thành lập các đoàn thanh tra tập trung thanh tra các khâu tuyển sinh, xét tuyển nguyện vọng 2 của một số trường ĐH, CĐ. “Những trường nào bị phản ánh chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra ở khâu triệu tập TS trúng tuyển. Trường nào làm sai, gửi giấy nhập học tràn lan sẽ bị xử lý theo quy chế. Chúng tôi sẽ thông tin sớm danh sách những trường vi phạm bị xử lý công khai để người dân được biết”, ông Trúc nhấn mạnh.
Q.Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Đồng Nai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026 - 2030.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Sáng 4/4, Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026–2028, đánh dấu bước chuyển mới trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thích ứng với xu hướng báo chí đa nền tảng, hiện đại.
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Lan Anh
Trí Vũ
Văn Thanh
Phương Hiếu
Dương Anh
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Cảnh Nhật
Hòa Bình