Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Coi chừng “đầu dê, thịt chó”

Chủ nhật, 14/04/2013 - 08:43

(Thanh tra) - Bức xúc vì mua nhầm hàng kém phẩm chất, hàng giả, hàng nhái, không ít khách hàng đã liên tục gõ cửa các cơ quan chức năng để phản ánh, khiếu nại thời gian gần đây.

Đầu tháng 4, Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh nhận được phản ánh của người dân ở huyện Bình Chánh cho biết vừa mua 2kg thịt nai đông lạnh tại khu kinh doanh nhỏ lẻ xã Vĩnh Lộc B, khi về rã đông mới ngã ngửa ra đó là… thịt heo kém chất lượng!

Mỗi chiều, đường Phổ Quang quận Tân Bình trở thành chợ lề đường với các mặt hàng giày dép, thắt lưng, bóp, túi xách được quảng cáo với những dòng nguệch ngoạc “Dây lưng, bóp da xịn giá cực rẻ”… song chính cái giá 100.000, 150.000 và 200.000 đồng đã tự nói ra chất lượng!

Chỉ tính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bức xúc được phản ánh đến cơ quan chức năng, nhiều nhất vẫn là mặt hàng lương thực thực phẩm, trái cây. Hình thức nhập nhèm phổ biến thường được con buôn áp dụng là đem nhãn mác nổi tiếng, uy tín gắn lên sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng để vừa qua mắt người tiêu dùng, vừa bán được giá cao.

Tình trạng xe hàng rong quảng cáo trái cây Thái Lan, Mỹ, New Zealand… cũng rất phổ biến. Song giá các loại trái cây này tự nó cũng chỉ ra hành vi mua bán “đầu dê, thịt chó”, bởi vì trái cây Mỹ, Thái Lan, New Zealand chính hiệu được bán ở các điểm kinh doanh uy tín, như hệ thống các siêu thị khắp thành phố thì giá bán ít nhất cũng phải gấp đôi!

Mới đây Chi Cục Thú y TP. Hồ Chí Minh phát hiện một cơ sở chế biến thịt heo bẩn thành thịt đặc sản, với những cái tên rất kêu như thịt nai, đà điểu, nhím… Khó nhất đối với các loại sản phẩm ngụy tạo thành đặc sản này là chúng được giả mạo rất tinh vi, người mua thường chi phát hiện ra khi đem sử dụng, tức sự đã rồi.

Trong khi đó, với mặt hàng trái cây được hô biến thành hàng ngoại nhập nổi tiếng cũng cần phải tinh ý mới phân biệt được. Ví như nho Trung Quốc và nho Úc bề ngoài rất giống nhau, chỉ có thể phân biệt được căn cứ mẫu mã thùng hàng. Tương tự, cam Trung Quốc màu sắc rất giống cam Mỹ, nhưng kích cỡ nhỏ hơn, màu nhạt hơn.

Để phân biệt thật giả còn có thể nhìn vào giá bán. Nếu là Cam Mỹ, giá sỉ tại chợ đầu mối đã hơn 50.000 đồng/kg, khi đến tay người tiêu dùng, giá này không dưới 80.000.

Kẽ hở cho tình trạng “đầu dê lên thịt chó” còn là vì cơ quan kiểm dịch chỉ quản lý chuyên môn, khâu phân phối thuộc về doanh nghiệp. Do đó, vì lợi nhuận doanh nghiệp cố tình đánh tráo nhãn mác, pha trộn sản phẩm kém chất lượng, cơ quan kiểm dịch cũng chào thua.

Mối lo lớn nhất hiện nay là hàng hóa qua đường tiểu ngạch, gần như chúng ta chưa có biện pháp ngăn, kiểm soát các hành vi mập mờ chất lượng, nhãn mác từ khu vực xuất xứ này.

Lời khuyên tốt nhất cho người tiêu dùng là cần tìm hiểu kỹ đặc điểm, dấu hiệu nhận biết sản phẩm, tránh ham rẻ và nên mua hàng hóa có nhãn mác rõ ràng, tại các điểm bán rõ ràng, uy tín.

Theo quy định hiện hành, các mặt hàng trái cây, rau củ nhập khẩu chính ngạch vào tiêu thụ trong nước đều phải qua khâu giám sát, kiểm tra gắt gao của cơ quan chức năng và đòi buộc phải có nhiều thủ tục chứng minh nguồn gốc hàng hóa như phải có giấy kiểm dịch, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong đó liệt kê rõ số lượng, chủng loại, nguồn gốc…

Ngoài ra, mặt hàng trái cây, rau củ quả còn phải được Chi cục kiểm dịch thực vật vùng miền nơi hàng được nhập khẩu về lấy mẫu kiểm tra ngay tại cảng để kịp thời phát hiện dịch bệnh, dư lượng thuốc tồn trên trái cây… Sau đó 24 giờ, kết quả kiểm tra mới được giao cho chủ hàng, nếu đạt yêu cầu thì hàng mới được phép vận chuyển về kho lạnh, dán nhãn đối với một số loại trái cây nhất định và phân phối ra thị trường.

    Thiện Nhân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng: Bắc Ninh cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại I

Bộ Xây dựng: Bắc Ninh cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại I

(Thanh tra) - Ngày 27/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội đồng thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá Đề án cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I.

Quang Dân

20:28 27/07/2026
Phú Thọ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 57 để tháo gỡ khó khăn

Phú Thọ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 57 để tháo gỡ khó khăn

(Thanh tra) - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra trực tiếp việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại 3 sở, 6 xã, phường và Trường Đại học Hùng Vương.

Đăng Tân

20:26 27/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm