Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/11/2012 - 06:36
(Thanh tra)- Nói thế đã khó, viết ra và được thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội, để các đại biểu thấy được cái cam go của công cuộc chống tham nhũng, đặc biệt là xử lý trách nhiệm người đứng đầu, lại càng khó!
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã dũng cảm nói lên sự thật đó. Nhiều lãnh đạo các cấp, ngành xem chừng rất thông cảm và hiểu rất rõ tâm trạng của người cán bộ của Đảng, lãnh đạo công tác thanh tra bây giờ. Đâu phải là cầm súng tuốt gươm xông lên diệt giặc cứu nước? Đâu phải là luyện chân, luyện chống gậy, đeo ba lô vượt Trường Sơn; hay lên tàu Nam tiến thuở nào? Càng không phải như ai lý sự: Không thể làm, vì chống tham nhũng là lấy tay phải chặt tay trái?
Việc đã khó, lại mới, lại nhiều dạng, nhiều vẻ… Thế giới văn minh làm còn dập mật mà chưa ra cơm cháo gì. Đâu cũng thấy hô, thấy bắt, cựu bộ trưởng này, cựu chánh toà kia… Rồi nước này tố nước kia tham nhũng nặng nề, dân khổ quan sướng… Nhưng làm cho minh bạch, nghiêm minh thì quả thật quá khó. Nước nào cũng có hoàn cảnh riêng. Nước nào cũng sợ kẻ thù chọc phá…
Vậy là đầu hàng chăng? Miễn hết tội tham nhũng chăng? Thế làm cách mạng là vì dân, vì nước ở chỗ nào? Bảo vệ thành quả cách mạng đến cùng hay dừng lại lưng chừng, hay buông xuôi? Hay thủ trưởng tham nhũng là ta cho qua, dân thường có tí tham nhũng là ta tìm diệt? Cái khó ở điều luật hay cái khó ở “duy tình”, nể nang, “dĩ hoà vi quý”; hay là sự né tránh trách nhiệm; hay là ngại đụng chạm, mất đoàn kết nội bộ?
Chỉ có hướng: Làm từng bước một, vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, làm đâu chắc đó vì không thể làm rồi sửa, sửa rồi làm lại được. Chống tham nhũng mà không quyết tâm, không kiên trì, không tập trung vừa phòng vừa chống, vừa tuyên truyền, giáo dục, vừa có giải pháp răn đe thì sẽ nhờn thuốc, không có hiệu lực, không tạo được niềm tin, không nuôi dưỡng được đạo đức, ý chí quyết tâm, không rèn cán chỉnh quân được.
Cách mạng là sự nghiệp chung! Cách mạng càng rất cần tiên phong, gương mẫu, dám xả thân vì sự nghiệp, dám xông lên đứng mũi chịu sào. Phòng, chống tham nhũng có thể xem là công cuộc khó nhất trong sự nghiệp xây dựng đất nước, vì nó chống nội xâm. Chính vì thế, vai trò của người lãnh đạo, người đứng đầu trong công cuộc này là rất quan trọng. Chỉ cần họ thiếu gương mẫu, không trong sáng, nhập nhèm trong chuyện công, tư về vật chất, về tinh thần, về đào tạo bồi dưỡng, trong tuyên truyền, chỉ đạo… là cơ quan, đơn vị “có chuyện”: Tham nhũng sẽ có đất tốt để lan tràn mọc ra cỏ dại và sinh sôi nẩy nở các loài sâu.
Ngành Thanh tra được Đảng tin dân mến. Công cuộc chống tham nhũng ngày càng có những bước đi vững chắc, dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, bộ mặt của tham nhũng, tha hoá, biến chất ngày càng phức tạp, đa dạng, khó lường và phát triển, đòi hỏi người cán bộ thanh tra phải tinh tường hơn, nhạy bén hơn, quyết liệt hơn mới đảm đương được nhiệm vụ, trọng trách nặng nề. Việc xử lý nghiêm minh những cá nhân sai phạm, những kẻ đang tìm cách né tránh trách nhiệm đang là thử thách lớn của ngành.
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đang rà soát, phân loại 92 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Bích Đầm; đồng thời thành lập tổ công tác lưu động để hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục ngay tại địa bàn.
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kết luận thanh tra số 2039/KL-TTr ngày 24/7/2026 về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Lê Hữu Chính
Thái Minh
Thanh Nhung
Cao Huân
Văn Thanh
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Nhóm PV
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thái Hải
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Minh Tân
PL-BĐ
Thái Minh
Thanh Lương