Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngô Quốc Đông
Thứ năm, 13/04/2023 - 13:23
(Thanh tra) - Một số thông tin từ Ngày hội Du lịch lần 19 diễn ra từ 6-9/4/2023 tại TP HCM cho thấy sự chênh lệch về xu hướng khách hàng và lợi thế cạnh tranh du lịch giữa các nước trong khu vực. Trong đó nổi bật lên hai vấn đề thấy rõ là: Lượng khách Tây trở lại Việt Nam không như kỳ vọng, và dường như một nghịch lý, du khách Việt có xu hướng du lịch nước ngoài hơn chọn các tour trong nước.
Khuôn viên trước Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Tính đến thời điểm hiện tại, quý I/2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy ngành Du lịch Việt Nam đang gặp phải thử thách khi lượng khách quốc tế chưa đạt như kỳ vọng.
Có một điều dễ thấy, Việt Nam có bề dày di sản văn hoá và nhiều phong cảnh đẹp, nhưng du khách quốc tế trở lại không nhiều vì thiếu đi các chiến lược gắn kết phát huy các giá trị di sản với các dịch vụ giải trí và các sản phẩm đặc trưng để họ mua sắm.
Tại sao các nước trong khu vực không có nhiều cảnh đẹp và nhiều nét văn hoá đa dạng độc đáo như nước ta nhưng du khách nước ngoài tăng trưởng mạnh hơn sau dịch?
Lý do vì các dịch vụ giải trí và mua sắm chưa đáp ứng thị hiếu của họ như các nước bạn đã làm. Các sản phẩm du lịch tại điểm đến ở nước ta hầu hết đều dựa vào yếu tố tự nhiên, khai thác những thứ có sẵn, chưa đầu tư đúng mức. Vẫn thiếu các sản phẩm du lịch đặc sắc, có tính cạnh tranh, hấp dẫn và thiếu những khu, điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cuối tuần quy mô lớn đủ sức hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách quốc tế.
Cùng là một khách quốc tế đến Việt Nam, họ chi tiêu ít hơn nhiều so với họ đến Thái Lan, Singapore. Lý do vì ngoài cảnh đẹp các điểm đến không nhiều sản phẩm mua sắm và dịch vụ giải trí để họ dốc hầu bao.
Bởi vậy nói hiệu quả của du lịch, về mặt chiều sâu phải tính đến việc du khách bỏ tiền túi chi tiêu tại nơi họ đến, qua đó làm kinh tế, dịch vụ địa phương phát triển, chứ không phải chỉ dựa vào việc cạnh tranh giá tour và giới thiệu một cách đơn thuần các di sản và cảnh đẹp, vì nếu như vậy, chi tiêu của họ rất ít, chủ yếu vào tiền ăn ở và giá vé.
Vấn đề thứ hai du khách Việt có nhu cầu xuất ngoại du lịch dịp 30/4-1/5 và mùa hè tới hơn là chọn các tour nội địa. Điều này xuất phát chủ yếu từ việc cạnh tranh giá cả.
Thực tế từ sau dịch Covid-19 bình thường trở lại, lượng khách du lịch nội địa tăng mạnh. Tuy nhiên điều này chỉ thoả mãn tâm lý ban đầu của hầu hết mọi người sau vài năm ở nhà. Nhưng sau thời gian mở cửa lại, du khách Việt cũng bắt đầu căn cơ cho hợp với túi tiền, nhất là bối cảnh tăng trưởng kinh tế khó khăn.
Thay vì các tour nội địa, nhiều người chọn các tour trong khu vực vì giá rẻ hơn. Nhiều người so sánh nếu du lịch từ Bắc vào những điểm miền Nam, hay từ Nam ra Bắc đều đắt hơn đi du lịch Thái Lan, Singapore, nên họ muốn ra ngoài để trải nghiệm và tiết kiệm chi phí thay vì chọn chuyến nội địa.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 68 năm tuổi đời, 46 năm gắn bó với nghề, nhà nghiên cứu - kịch tác gia Phan Thư Hiền đã bỏ ra nhiều công sức và trí tuệ góp nhặt những tinh hoa văn hóa văn nghệ dân gian để lưu lại cho muôn đời sau.
Trần Quý
(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết, từ Nam Hoa Lư đến Đồng Thái, không khí lao động rộn ràng lan tỏa khắp các làng nghề truyền thống của Ninh Bình. Khi mùa Xuân đến gần, từng mũi thêu, nhát đục, mẻ gốm được hoàn thiện gấp rút để kịp ra thị trường cuối năm. Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, các làng nghề còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa bền bỉ, làm nên sắc Tết rất riêng của vùng đất Cố đô.
Trung Hà
Thanh Lương
Cao Huân
PV
Hải Hà
Trần Quý
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Cảnh Nhật
T.Vân
Chu Tuấn
Minh Tân
Cao Huân
Vũ Linh - Minh Tân
Minh Tân
Hương Giang