Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 10/02/2011 - 10:02
(Thanh tra)- Đó là lời chia sẻ của đồng chí Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, tân Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư tại buổi giao ban báo chí đầu Xuân được tổ chức tại Báo Nhân dân sáng ngày hôm qua. Lời nhắn nhủ mang tính chất chỉ đạo, định hướng nêu trên dường như đúng trong mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực báo chí. Bởi lẽ, trong cuộc sống nếu như ai đó, hoặc một cơ quan, đơn vị, thậm chí cả nội các của một quốc gia nào đó mà đánh mất đi sự tin yêu của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thì đó sẽ là nguy cơ.
Đối với lĩnh vực báo chí, trong thời buổi kinh tế thị trường, theo định hướng XHCN ở nước ta thì sự tồn tại của một cơ quan báo chí sẽ phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin yêu của công chúng báo chí. Công việc “sản xuất báo chí”, từ khâu người viết (nhà báo, phóng viên…) phát hiện, thẩm định những vấn đề, sự kiện trong đời sống xã hội, đến việc sáng tạo tác phẩm báo chí, cho ra các ấn phẩm báo chí và đưa tới tay người đọc (công chúng báo chí) đã trở thành một chu trình khép kín. Niềm tin của công chúng sẽ giảm, thậm chí công chúng quay lưng trở lại đối với các ấn phẩm báo chí, nếu như người sáng tạo tác phẩm báo chí viết bừa, viết ẩu, viết thiếu khách quan, không đúng sự thật. Ngược lại, công chúng sẽ ngày càng tin yêu báo chí hơn, nếu như báo chí phản ánh trung thực, khách quan các vấn đề, sự kiện xảy ra trong đời sống xã hội, nếu như báo chí nói được tâm tư, nguyện vọng và là diễn đàn của nhân dân; nếu như báo chí tiếp tục dấn thân để phê phán chính xác các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong đời sống chính trị…
Thực tế cho thấy, trong gần 86 năm qua, dưới sự sáng lập và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang khẳng định được vai trò, vị trí của mình. Báo chí tiếp tục phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ người làm báo và số lượng người đọc; cơ sở vật chất kĩ thuật, công nghệ, năng lực tài chính được tăng cường; tác động, ảnh hưởng của báo chí được mở rộng. Phần lớn báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biểu dương phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội, chống “diễn biến hoà bình”... góp phần tích cực vào thành tụu chung của đất nước.
Báo chí đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá và là kênh thông tin quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thành tựu đó cũng là do có sự ủng hộ nhiệt thành, sự tin yêu quý mến của đông đảo công chúng báo chí. Thực tế cho thấy, những tồn tại, khuyết điểm và thách thức đối với báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay không hề nhỏ. Trong đó, một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hoá, có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin không trung thực, thiếu chính xác, phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; khuynh hướng tư nhân hoá, thương mại hoá báo chí, tư nhân núp bóng để ra báo, kinh doanh báo chí ngày càng tăng...
Tại cuộc giao ban báo chí đầu Xuân 2011, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nay giữ chức Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của báo chí, đồng thời nhắc nhở báo chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Cũng trong buổi giao ban báo chí đầu Xuân, đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã bày tỏ những lời tâm huyết, kỳ vọng báo chí tiếp tục đáp ứng những trông đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân: “Báo chí cần giữ gìn sự tin yêu của công chúng như giữ gìn sinh mạng sống của mình”.
Hạnh Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thiết bị siêu nhỏ ngụy trang tinh vi, kết nối AI giải đề trong tích tắc đang là thách thức lớn đối với lực lượng chức năng trong nỗ lực bảo vệ sự công bằng cho sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Hải Hà
(Thanh tra) - Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030, trong quý I năm 2026, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan và chuyển biến tích cực trong thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.
Thu Huyền
Hải Hà
Dương Nguyễn
Minh Nghĩa
Hải Hà
Trọng Tài
Trọng Tài
Phương Hiếu
Hòa Bình
Trí Vũ
Trần Kiên
Văn Thanh
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Hải Hà