Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ Y tế đề nghị chi gần 115 triệu USD để chống cúm

Thứ hai, 06/05/2013 - 21:22

Ngày 6-5, Bộ Y tế đã gây sốc cho nhiều người khi đề xuất khoản kinh phí lên tới gần 115 triệu USD cho việc phòng chống cúm H7N9 tại VN. Trong đó có trên 78 triệu USD từ tài trợ quốc tế và trên 36 triệu USD từ Chính phủ VN.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (giữa) kiểm tra khu cách ly được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM chuẩn bị để đối phó với dịch cúm A/H7N9 chiều 9-4 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị huy động nguồn lực cho phòng chống dịch cúm A/H7N9, do Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 6-5.

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất khoản kinh phí lên tới gần 115 triệu USD cho phòng chống cúm H7N9 tại VN. Trong đó có trên 78 triệu USD từ tài trợ quốc tế và trên 36 triệu USD từ Chính phủ VN.

Theo Bộ Y tế, có 4 phương án chống dịch đã được Bộ Y tế đặt ra. Phương án 1 là khi dịch chưa xuất hiện tại VN, khoản kinh phí đề nghị là trên 17 triệu USD, trong đó có trên 9,6 triệu USD tài trợ quốc tế và trên 7,3 triệu USD từ Chính phủ VN.

Các tình huống 2, 3, 4 (dịch xuất hiện tại VN, lây từ người sang người ở quy mô nhỏ hoặc lây từ người sang người ở quy mô rộng), kinh phí đề xuất lên tới trên 97,7 triệu USD, trong đó hơn 68,7 triệu USD huy động từ các tổ chức quốc tế và trên 28,9 triệu USD từ Chính phủ VN.

Tổng cộng kinh phí đề nghị cho phòng chống cúm H7N9 lên đến gần 115 triệu USD.

Cần lưu ý rằng cũng với hoạt động này, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đề xuất khoản kinh phí 5,5 triệu USD cho các hoạt động ưu tiên trong ngắn hạn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng trước khi công bố đề nghị này, Bộ Y tế đã họp bàn với các tổ chức quốc tế cùng xây dựng kế hoạch, khó có thể so sánh với các dự án khác về việc tiền đề nghị nhiều hay không nhiều.

Theo TTO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bắc Ninh thiếu hơn 500.000 bản sách giáo khoa, giải pháp của ngành Giáo dục như thế nào?

Bắc Ninh thiếu hơn 500.000 bản sách giáo khoa, giải pháp của ngành Giáo dục như thế nào?

(Thanh tra) - Tại thời điểm rà soát, một số học sinh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2026-2027, UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xác định cụ thể từng đầu sách còn thiếu, số lượng cần bổ sung, đơn vị cung ứng, người phụ trách và thời hạn hoàn thành.

Thanh Hoa

20:57 21/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm