Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 06/01/2017 - 10:06
(Thanh tra) - Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chia sẻ với PV Báo Thanh tra về ý nghĩa của tiếng chuông chùa, khi mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, vận động các đền, chùa, nhà thờ đồng loạt rung chuông cộng hưởng khi thời khắc Giao thừa đến thay cho việc bắn pháo hoa.
Hòa thượng Thích Gia Quang
PV: Thưa Thượng tọa, tiếng chuông chùa có ý nghĩa thế nào ạ?
Hòa thượng Thích Gia Quang: Ý nghĩa của tiếng chuông chùa theo như Phật dạy là tiếng chuông tỉnh thức, nó làm cho con người ta phải thức tỉnh bản giác của mình; đó là tính thiện, tính từ bi đó là hỷ xả đó là cái vô ngã, đó là cái vị tha. Đó là những gì tốt đẹp có trong mỗi con người chúng ta, mà đôi khi chúng ta lãng quên đi, thì tiếng chuông chùa nó mang tính thức tỉnh những điều tốt đẹp đó.
Tiếng chuông chùa còn đưa ta về cái nhất tâm; cái nhất tâm làm các điều lành, làm các điều thiện để cho bản thân mình, gia đình mình và xã hội được tốt đẹp lên.

PV: Về đề xuất thời khắc Giao thừa năm nay sẽ không bắn pháo hoa mà thay vào đó là thỉnh chuông chùa, đền và chuông nhà thờ vậy Hòa thượng đánh giá như thế nào ạ?
Hòa thượng Thích Gia Quang: Tiếng chuông chùa hay tiếng chuông nhà thờ cũng vậy đều mang tính thức tỉnh, và nhắc nhỡ con người ta sống với nhau tốt hơn, làm những điều tốt hơn để đưa đến cho bản thân, gia đình và xã hội.
Năm nay với điều kiện xã hội, đất nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt là do thiên tai lũ lụt vừa qua ở các tỉnh miền Trung rất nặng nề cho nên, Nhà nước quyết định không bắn pháo hoa mà thay vào đó là bằng các nhà chùa, các đền, nhà thờ thỉnh chuông vào thời khắc Giao thừa thì tôi cho rằng đây là một quyết định rất tốt, rất là phù hợp, không chỉ phù hợp với những người theo đạo, với tôn giáo mà còn phù hợp với tất cả xã hội chúng ta, và đó là một ý nghĩa rất cao đẹp.
Trà Vân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển lãm “Du hành trong không gian thứ 9 - Nghệ thuật truyện tranh Wallonie-Bruxelles” đang diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Ngày châu Âu, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. Tại đây, gần 60 bức nghệ thuật truyện tranh của các tác giả, họa sĩ người Bỉ nói tiếng Pháp được giới thiệu tới công chúng.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Ngày 10/5/2026 (tức 24/3 năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Thánh Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 601 Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần.
Ngọc Trâm
Huyền Thu
Nguyễn Mai
B.S
Thanh Hoa
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương