Theo dõi Báo Thanh tra trên
Tin, ảnh: Phạm Trung - Đan Anh
Thứ năm, 25/12/2025 - 15:00
(Thanh tra) - Còn không đầy 2 ngày nữa, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II, năm 2025 sẽ chính thức khai mạc (ngày 27/12) và kéo dài đến 4/1/2026.
Làng hoa Sa Đéc có hàng trăm năm tuổi, là vùng trồng hoa kiểng lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long
Nhiều ngày qua, công tác chuẩn bị đã được UBND tỉnh Đồng Tháp và cộng đồng doanh nghiệp và người dân dốc toàn lực cho ngày hội lớn. Từ những ngày chuẩn bị, làng hoa Sa Đéc đã đón nhiều trăm lượt du khách ghé thăm...
Cổng chào và tháp hoa nhiều hình khối đẹp mắt đã được hoàn thiện:



Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II, năm 2025 là sự kiện kinh tế - chính trị quan trọng của tỉnh Đồng Tháp, cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá Làng hoa Sa Đéc đến du khách trong và ngoài nước.
Vì vậy, công tác tổ chức phải hết sức chỉn chu, đảm bảo tính chuyên nghiệp. Các hạng mục trang trí và công tác chuẩn bị hậu cần phải hoàn thành chậm nhất vào sáng ngày 26/12 để sẵn sàng cho ngày hội lớn của tỉnh.
Hàng ngàn giống hoa đã được người dân chăm chút, tạo dáng và đợi du khách ghé thăm:



Làng hoa Sa Đéc có hàng trăm năm tuổi, là vùng trồng hoa kiểng lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long:



Không chỉ để ngắm nhìn, làng hoa còn mở ra những trải nghiệm gần gũi với nghề truyền thống. Du khách có thể tìm hiểu kỹ thuật gieo trồng, tạo dáng bonsai, trò chuyện cùng các nghệ nhân và cảm nhận sự bền bỉ, cần mẫn đã gìn giữ làng hoa suốt hơn một thế kỷ.


Như Báo Thanh tra đã đưa tin, theo Ban Tổ chức Lễ hội hoa Sa Đéc, Festival năm nay còn có show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc Làng hoa”, “Đêm nhạc Tình người xứ hoa”, hoạt động khinh khí cầu và Phiên chợ Hoa - Kiểng, tạo không gian lễ hội sống động, đa sắc màu...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 21/9, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế tiếp Đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Huế, nhân dịp Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp.
Minh Tân
(Thanh tra) - "Cha tôi!" của tác giả Hồng Gai là những câu thơ mộc mạc, giản dị được viết từ nỗi nhớ, tình yêu thương và lòng biết ơn của người con dành cho cha - người đã lặng lẽ đi qua những nhọc nhằn của cuộc đời để nâng bước các con trưởng thành.
Giang Nam
Thanh Lương
Thanh Lương
Thái Minh
Minh Tân
Thu Huyền
Trang Nguyệt
Thành Công
Lê Hữu Chính
Thu Huyền
Chu Tuấn
Thư Ký
Minh Nghĩa
Trần Quý
TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP