Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng Tháp: Làng hoa Sa Đéc rộn ràng sắc Xuân

Chu Tuấn

Thứ ba, 02/02/2021 - 17:46

(Thanh tra) - Còn khoảng hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời điểm này về làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) du khách sẽ được chứng kiến cảnh rực rỡ sắc hoa, không khí rộn ràng kẻ bán, người mua. Các loại hoa, cây cảnh được bày bán tràn ngập phục vụ du khách vui Xuân, đón Tết.

Cúc mâm xôi phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Chu Tuấn)

Làng hoa Sa Đéc cách TP HCM khoảng 140km, nhưng cứ mỗi độ Tết đến Xuân về hàng nghìn du khách từ TP HCM nói riêng và các tỉnh, thành phía Nam nói chung đều về đây để du Xuân, ngắm hoa, thăm quan khám phá… Từ lâu, làng hoa Sa Đéc đã nổi tiếng và ngày được đầu tư mở rộng, có nhiều loại hoa đẹp hơn…

Không chỉ có hoa cúc, các chủ vườn ở làng hoa Se Đéc còn trồng hàng trăm loài hoa khác để phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm nay. (Ảnh: Chu Tuấn)

Đến nay, làng hoa Sa Đéc đã có 600ha hoa kiểng, hơn 2.000 loài hoa các loại, đã hình thành và phát triển hơn 100 năm, hàng năm thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan trải nghiệm…

Đầu năm 2021, bà con làng hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sản xuất hơn 3 triệu giỏ hoa các loại... (Ảnh: Chu Tuấn)

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai Dự án Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc nhằm khai thác sản phẩm làng nghề truyền thống để phát triển du lịch.

Mô hình bó hoa kết từ các chậu hoa cúc mâm xôi và xương rồng bát tiên lớn nhất Việt Nam tại làng hoa Sa Đéc năm 2021. (Ảnh: Chu Tuấn)

Đầu năm 2021, bà con làng hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sản xuất hơn 3 triệu giỏ hoa các loại; trong đó có hơn 250.000 giỏ hoa cúc mâm xôi.

Cúc bó xôi là mặt hàng được nhiều thương lái ưu tiên đặt hàng để chuyển về TP HCM kinh doanh. (Ảnh: Chu Tuấn)

Hiện tại, ở làng hoa Sa Đéc cúc bó xôi gần như đã "cháy hàng"  không còn để cung ứng cho các thương lái. (Ảnh: Chu Tuấn)

Theo nhiều bà con trồng cúc mâm xôi, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên đa số các ruộng cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc đều nở đúng vào dịp Tết.

Người trồng hoa tại Sa Đéc lại đang tất bật những khâu chăm sóc cuối cùng để cho ra những chậu hoa chất lượng phục vụ khách hàng vui Xuân, đón Tết. (Ảnh: Chu Tuấn)

Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã vận động bà con nông dân chuyển sang trồng hoa kiểng công trình và kiểng lá bán quanh năm để tăng thêm thu nhập trên cùng một diện tích. (Ảnh: Chu Tuấn)

tổng diện tích hoa kiểng của toàn thành phố Sa Đéc hiện có trên 620 ha; trong đó riêng diện tích trồng phục vụ Tết hơn 100 ha.

Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên đa số các ruộng cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc đều nở đúng vào dịp Tết. (Ảnh: Chu Tuấn)

Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã vận động bà con nông dân chuyển sang trồng hoa kiểng công trình và kiểng lá bán quanh năm để tăng thêm thu nhập trên cùng một diện tích.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồ sinh thái Na Hang - đến một lần để nhớ mãi

Hồ sinh thái Na Hang - đến một lần để nhớ mãi

(Thanh tra) - Hồ sinh thái Na Hang nằm cách trung tâm Thành phố Tuyên Quang hơn 100km thuộc hai huyện Lâm Bình và Na Hang. Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cùng những di tích danh thắng, trải qua thời gian nét văn hóa truyền thống, lễ hội độc đáo của các dân tộc vẫn được bảo tồn, đến đây du khách sẽ có những trải nghiệm hết sức ấn tượng với những dấu ấn thật khó quên.

Thanh Sơn

19:00 21/10/2024
Tăng “sức hút” đối với vịnh Hạ Long

Tăng “sức hút” đối với vịnh Hạ Long

(Thanh tra) - Nắm bắt xu hướng của du khách, nhằm gia tăng những hoạt động trải nghiệm, giải trí trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định kéo dài thêm thời gian tham quan trên vịnh Hạ Long.

Trọng Tài

16:06 21/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm